Lãnh đạo TPHCM gặp mặt cơ quan đại diện nước ngoài nhân dịp Xuân Đinh Dậu

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, tối 17-1, UBND TPHCM tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM.
Lãnh đạo TPHCM gặp mặt cơ quan đại diện nước ngoài nhân dịp Xuân Đinh Dậu

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, tối 17-1, UBND TPHCM tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện nước ngoài tại TPHCM.

Tới dự có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM; đại diện các Tổng lãnh sự quán, các cơ quan văn hóa, kinh tế, thương mại, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chúc mừng năm mới 2017 các cơ quan ngoại giao, Lãnh sự đoàn các nước đóng trên địa bàn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chia sẻ những thành tựu kinh tế - xã hội mà TPHCM đã đạt được trong năm qua và các mục tiêu phương hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, công tác đối ngoại của thành phố trong năm qua tiếp tục khởi sắc với nhiều hoạt động đối ngoại sôi nổi, phong phú, theo hướng chủ động, hiệu quả, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2016 đánh dấu sự hợp tác hiệu quả và thành công giữa TPHCM với các đối tác quốc tế, thể hiện qua việc trao đổi nhiều các cấp và các thỏa thuận được ký kết và triển khai hiệu quả.

Gửi lời chúc đầu năm, cảm ơn về những chia sẻ và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của TPHCM trong năm qua, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn các tổng lãnh sự quán, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục là những cầu nối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa thành phố với các nước; góp phần giúp thành phố thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà TPHCM đạt được trong năm qua, ông Simon Van Den Burg, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TPHCM, Trưởng đoàn lãnh sự các nước tại TPHCM chia sẻ, TPHCM là một ví dụ điển hình cho sự thành công của chính sách phát triển kinh tế đúng đắn với sự cầu thị, biết lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp để định hướng chính sách phù hợp trên cơ sở nhu cầu và đòi hỏi ưu tiên của người dân.

Thay mặt các lãnh sự đoàn, ông Simon Van Den Burg cảm ơn chính quyền và người dân TPHCM đã luôn hỗ trợ cho các hoạt động của lãnh sự đoàn và khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền thành phố; tích cực hỗ trợ quá trình xây dựng và phát triển của thành phố trong tương lai.

MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục