Tri ân vùng căn cứ cách mạng

Ngày 14 - 1, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt (thuộc xã An Tây và Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Thành đoàn TPHCM tổ chức họp mặt, giao lưu giữa cán bộ Thành đoàn thành phố các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ cách mạng ở huyện Bến Cát và Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Tri ân vùng căn cứ cách mạng

(SGGPO) - Ngày 14 - 1, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt (thuộc xã An Tây và Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Thành đoàn TPHCM tổ chức họp mặt, giao lưu giữa cán bộ Thành đoàn thành phố các thời kỳ với nhân dân vùng căn cứ cách mạng ở huyện Bến Cát và Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng thăm hỏi cán bộ lão thành, người dân vùng căn cứ Tam Giác Sắt

Gửi lời tri ân sâu sắc đến những cá nhân, gia đình có công với cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vùng căn cứ là nơi từng che chở nhiều thế hệ cán bộ cách mạng của TP, góp phần quan trọng vào thắng lợi của đất nước. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Minh Triết mong TPHCM tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành lân cận trong mọi lĩnh vực; cũng như chung tay chăm lo cá nhân, gia đình chính sách. Nghĩa cử ấy chính là tấm gương thiết thực nhất giáo dục thế hệ trẻ truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong ngày, các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM cũng đến thăm hai mẹ Việt Nam anh hùng và tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương hơn 70 phần quà với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Kỳ Lâm

Tin cùng chuyên mục