4.717 công dân TPHCM nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự

Sáng nay 12-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TPHCM phiên thứ nhất năm 2017.
4.717 công dân TPHCM nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự

(SGGPO).- Sáng nay 12-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TPHCM phiên thứ nhất năm 2017.

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2017, Đại tá Nguyễn Văn Chiện, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết: Năm 2017, TPHCM thực hiện chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 4.717 công dân; trong đó công an là 817 công dân và nghĩa vụ quân sự là 3.900 công dân (giảm 200 công dân so với năm 2016).

Đồng chí Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TPHCM phiên thứ nhất năm 2017. Ảnh: Ái Chân

Hiện nay trên địa bàn TPHCM, tổng số nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2017 là 227.272 công dân, đủ điều kiện khám sức khỏe là 50.987 công dân. Qua khám sức khỏe chuẩn bị cho công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2017, số công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.797 công dân trong số 11.281 công dân điều khám sức khỏe. 

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Văn Chiện cũng nêu một số khó khăn trong công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thông tư 140 của Bộ Quốc phòng quy định cho địa phương trao lệnh gọi nhập ngũ dự phòng 5% so với chỉ tiêu. Với đặc thù của TPHCM là đô thị lớn của cả nước, tình hình biến động sẽ phát sinh sau khi trao lệnh gọi công dân nhập ngũ, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, vì vậy Hội đồng NVQS quận, huyện sẽ gặp khó khăn khi giao quân phải đúng theo danh sách đã chốt với đơn vị nhận quân.

Bên cạnh đó, TPHCM thực hiện chủ trương xây dựng và chỉnh trang đô thị, có những khu dân cư phải giải tỏa trắng hoặc một phần để xây dựng các dự án, số hộ dân và công dân phải dời đi nơi khác sinh sống, gây khó khăn trong quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hàng năm.

Để đảm bảo công tác tuyển quân năm 2017 hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân ở 3 cấp, đồng chí Nguyễn Thành Phong đề nghị từ nay đến ngày giao quân 16-2-2017, các thành viên Hội đồng NVQS Thành phố, quận, huyện, đơn vị cần tập trung một số nội dung:

- Các thành viên Hội đồng NVQS TPHCM được phân công phụ trách quận, huyện phải bám sát, theo dõi, kiểm tra, phản ánh kịp thời những vướng mắc, khó khăn của các quận, huyện.

- Bộ Tư lệnh TPHCM chỉ đạo Trung đoàn Gia Định, Trường Quân sự TPHCM và các cơ quan có liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường cho huấn luyện chiến sĩ mới.

- Công an TPHCM chủ trì và có kế hoạch chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp với cơ quan quân sự bảo vệ an toàn các địa điểm tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân và các lực lượng vận chuyển, bàn giao cho các đơn vị nhận quân; tổ chức đưa công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đến địa điểm tập trung giao quân đúng thời gian quy định. Ngoài ra, quản lý chặt chẽ công dân chuẩn bị nhập ngũ, không để lợi dụng Luật Cư trú để cắt chuyển hộ khẩu nhằm né tránh thi hành Luật Nghĩa vụ Quân sự; đồng thời rà soát, thẩm định lần cuối về lai lịch chính trị, đạo đức bản thân và gia đình công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Ủy ban MTTQ TPHCM chủ trì và phối hợp cùng các sở, ngành chức năng chăm lo chính sách hậu phương quân đội, thăm – tặng quà chiến sĩ ở các đơn vị nhận quân của TP sau khi nhận quân.

- Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM chủ trì, chỉ đạo các quận, huyện đoàn có kế hoạch phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp để tổ chức Hội trại tòng quân, bồi dưỡng kết nạp Đoàn cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ, giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng…

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục