Nâng cao vai trò giám sát của Đảng

Ngày 11-1, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình Chánh về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện.
Nâng cao vai trò giám sát của Đảng

(SGGP).- Ngày 11-1, đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình Chánh về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Bình Chánh và đại diện các sở ngành đã tập trung bàn thảo các giải pháp để khắc phục, giải quyết các tồn tại ở Bình Chánh hiện nay như ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông ngày càng gia tăng, xây dựng trái phép tràn lan, cơ chế quản lý cấp huyện không phù hợp với thực tế tình hình dân cư, tốc độ đô thị hóa…

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện Huyện Bình Chánh
Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, năm 2016 thu ngân sách của huyện hơn 1.570 tỷ đồng (đạt 135,88%), đời sống phần lớn người dân được nâng lên, công tác cấp nước sạch trên địa bàn đạt 100%, có 6.125 người lao động được giải quyết việc làm. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, cụ thể: tai nạn giao thông tăng 30%, cả số vụ và số người chết; công tác phát triển Đảng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch (55,56%); trong năm phát hiện 827 vụ vi phạm pháp luật về xây dựng… 

Ông Hồng cho biết, tốc độ đô thị hóa ở Bình Chánh tăng nhanh trong những năm gần đây, dân số đông, trong khi nhân sự ở nhiều lĩnh vực còn thiếu. Đặc biệt ở lĩnh vực an ninh trật tự; hiện nay toàn huyện còn thiếu 138 cán bộ, chiến sĩ chính quy, 100 công an viên. Đồng thời, kiến nghị thành phố bổ sung cho huyện một phó chủ tịch tăng cường lực lượng công an. Nhiều ý kiến khác cho rằng, với tình hình thực tế dân số, hạ tầng, tiềm năng phát triển hiện nay, cần thiết chuyển huyện Bình Chánh thành quận.

Đại điện Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn TP góp ý, để sử dụng hiệu quả quỹ đất địa phương hiện nay, Bình Chánh cần rà soát lại công tác quy hoạch để có phương án sử dụng hợp lý. Đối với đất đã quy hoạch nhưng chưa thu hồi, cần công khai minh bạch thông tin để người dân đầu tư sản xuất, tránh tình trạng khi dân đầu tư chưa hoạt động được bao lâu thì thu hồi, gây lãng phí và thiệt hại cho dân. Riêng với đất sản xuất nông nghiệp cũng cần xem lại, cần chuyển dịch cây trồng từ lúa sang hoa màu để nâng giá trị sản xuất, tránh bỏ hoang đất hoặc đầu tư không hiệu quả.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng thăm bệnh viện huyện Bình Chánh  Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về ý kiến chuyển huyện Bình Chánh thành quận, ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP, cho biết về cơ bản Bình Chánh đủ tiêu chí chuyển thành quận. Theo ông Đạo, căn cứ theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của quận, Bình Chánh đã đạt và vượt rất nhiều chỉ tiêu, về quy mô dân số, kinh tế, giáo dục, nhà ở, hạ tầng... Dù vậy, vẫn còn 2 tiêu chí chưa đạt là tỷ lệ người chết sử dụng hình thức hỏa táng và tỷ lệ tuyến đường văn minh đô thị. Nếu Bình Chánh sớm khắc phục 2 điều kiện này thì việc chuyển sang quận có thể đề xuất lên Trung ương được.

Trong lúc chờ chuyển Bình Chánh thành quận, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu Sở Nội vụ TP khẩn trương báo cáo đưa Bình Chánh từ huyện loại 2 thành huyện loại 1. Đồng chí Đinh La Thăng yêu cầu huyện Bình Chánh phải tập trung nâng cao công tác giám sát của Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân. Đặc biệt phải làm tốt công tác giám sát của Đảng. Để xảy ra các tiêu cực, sai phạm như vụ quán Xin Chào, tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng, xây dựng trái phép tràn lan, trách nhiệm chính thuộc Đảng bộ huyện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị huyện Bình Chánh nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại nguyên nhân các tồn tại, để từ có giải pháp khắc phục hiệu quả. Các sở Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng phải tăng cường lực lượng hỗ trợ Bình Chánh xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong quý 1-2017, không để xảy ra xây dựng trái phép, không phép. Yêu cầu các sở liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị của huyện, đồng thời lưu ý huyện Bình Chánh khi đưa ra các chỉ tiêu cần phải sát với thực tế, tránh tình trạng cao quá, thực hiện không đạt dẫn đến bỏ bê, còn thấp quá thì không nỗ lực, phấn đấu. Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tin rằng, nếu Bình Chánh sớm khắc phục các tồn tại trên thì việc chuyển từ huyện thành quận sẽ sớm thực hiện được.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục