TPHCM cam kết hỗ trợ tỉnh Điện Biên 65 tỷ đồng

Chiều 28-9, Đoàn công tác TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

(SGGP).- Chiều 28-9, Đoàn công tác TPHCM do đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi đoàn cán bộ TPHCM tới thăm và làm việc, đồng thời cảm ơn sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong những năm qua.

Về kết quả thực hiện chủ trương kết nghĩa, giúp đỡ của TPHCM theo tinh thần Kết luận 85-KL/TW, ngày 24-1-2014 của Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý cho biết, quận 3 (TPHCM) đã hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà nội trú Trường Tiểu học xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Đến nay, công trình đã đưa vào sử dụng, giúp 25 học sinh gia đình khó khăn có chỗ ở nội trú khang trang, các cháu an tâm học hành.

Đặc biệt, TPHCM đã hỗ trợ 33 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng. Với số tiền hỗ trợ này, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng được đầu tư xây dựng giai đoạn 1. Đi vào hoạt động từ ngày 30-4, hiện tại, bệnh viện đã cơ bản thực hiện việc phân tuyến của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Dịp này, tỉnh Điện Biên đề nghị TPHCM nghiên cứu, tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ kinh phí để đầu tư xây dựng bệnh viện giai đoạn 2. Tổng số kinh phí còn thiếu là 64,4 tỷ đồng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Thanh Hải chúc mừng tỉnh Điện Biên đã đạt được kết quả khả quan trong điều hành kinh tế - xã hội. Đồng chí Lê Thanh Hải chia sẻ, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, chắc chắn rằng Đảng bộ và nhân dân TPHCM luôn cố gắng từ những gì nhỏ nhất để cùng lo cho đồng bào dân tộc anh em có cuộc sống khá hơn, bình an, hạnh phúc.

Về đề xuất ủng hộ kinh phí để xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Ảng giai đoạn 2, thay mặt Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang ghi nhận đề xuất này. Đồng chí Tất Thành Cang cho biết, TPHCM sẽ triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp, hỗ trợ tròn 65 tỷ đồng, giúp Điện Biên hoàn thiện bệnh viện. Trong lĩnh vực du lịch, đồng chí thông tin, hiện nay khách quốc tế đến TPHCM ngày càng đông và từ TPHCM tổ chức các tuyến du lịch đến các vùng trong cả nước. Vì thế, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty Xúc tiến du lịch TPHCM sẽ tiếp tục hỗ trợ, tư vấn phát triển du lịch và đào tạo nhân lực ngành du lịch giúp Điện Biên. Ngược lại, tỉnh Điện Biên hỗ trợ để các sản phẩm đặc sản của tỉnh xuất hiện ở TPHCM.

Nhân chuyến công tác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tặng tỉnh Điện Biên 2 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người có công, người nghèo, người dân tộc.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục