Bằng mọi cách kéo giảm phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông

Chiều 23-9, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và giải quyết các kiến nghị của quận Bình Tân.

(SGGP).- Chiều 23-9, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và giải quyết các kiến nghị của quận Bình Tân.

9 tháng qua, kinh tế quận Bình Tân phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 32.650 tỷ đồng (đạt 74,4% kế hoạch năm), số lượng doanh nghiệp mới thành lập tăng 4.874 doanh nghiệp, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.970 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch năm). Về xã hội, đến nay có 98,8% hộ dân trên địa bàn quận có nước sạch sử dụng, dự kiến đến cuối tháng 10-2016, 100% hộ dân của quận sẽ được sử dụng nước sạch.

Mặc dù vậy, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn quận trong 9 tháng qua tăng mạnh, tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt (số vụ, số người chết và bị thương). Ngoài ra, việc đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông, cơ sở y tế, giáo dục của quận đang gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, vướng cơ chế… từ đó kéo theo nhiều hệ lụy phát sinh như: ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường; việc khám chữa bệnh, học tập bị quá tải.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo nhiều sở ngành cho rằng, để thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, quận Bình Tân cần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập liên quan đến các vấn đề dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân như: ngập nước, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông… Ngoài ra, là quận cửa ngõ, Bình Tân cần chú trọng, đầu tư phát triển ngành thương mại, dịch vụ để khai thác hết lợi thế vốn có.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, quận Bình Tân cần xác định ngành thế mạnh, từ đó có kế hoạch, giải pháp đầu tư, thực hiện cụ thể. Nếu chọn thương mại - dịch vụ là ngành mũi nhọn thì phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, hỗ trợ vốn, tạo cơ chế thoáng…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý, quận Bình Tân có tốc độ đô thị hóa nhanh, mức tăng dân số cơ học hàng năm cao, do đó công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan như xây dựng, quản lý đất đai, quản lý con người phải khoa học và chặt chẽ để kéo giảm tội phạm, tệ nạn, tiêu cực phát sinh. Bằng mọi cách, từ nay đến cuối năm, quận Bình Tân phải kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Đặc biệt, quận phải ưu tiên nguồn lực (vốn, mặt bằng, phương tiện…) để đầu tư, phát triển giáo dục.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục