Trao Huy hiệu Đảng cho 120 đảng viên cao tuổi Đảng tại Quận 10

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 30-8 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 TPHCM đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho 120 đảng viên. Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến dự.
Trao Huy hiệu Đảng cho 120 đảng viên cao tuổi Đảng tại Quận 10

(SGGPO).- Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 30-8 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 TPHCM đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho 120 đảng viên. Đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã đến dự.

Trong đó, 3 đồng chí Nguyễn Văn Chính (Đảng bộ phường 12), Lê Thấu (Đảng bộ phường 12), Nguyễn Kim Sâm (Đảng bộ phường 14) được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Ngoài ra có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 35 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 50 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: Ái Chân

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, phát biểu: “Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10 ghi nhận và tôn vinh những cống hiến to lớn, tấm lòng sắt son với Đảng, với dân tộc và nhân dân của các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay. Các đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố cũng như trên địa bàn quận 10 trong thời gian qua”.

Đồng chí Đặng Quốc Toàn bày tỏ tin tưởng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục là tấm gương sáng trong việc đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mẫu mực trong đời sống hàng ngày để các thế hệ đảng viên, cán bộ, thanh thiếu niên học tập, noi theo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

* Sau buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang đã đến Bệnh viện Thống Nhất trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính (sinh hoạt tại Đảng bộ phường 12 quận 10) do sức khỏe yếu không dự được Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính sinh năm 1924, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Nhà nước, nguyên Phó Ban thứ nhất Ban Tổ chức TƯ Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Việt Dũng

Cùng ngày, Quận ủy quận 3 tổ chức lễ trao Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50 tuổi Đảng cho 33 đảng viên đang sinh hoạt Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ quận 3.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đúng vào dịp uốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Ngay sau lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ và lãnh đạo Quận ủy quận 3 đã đi thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tận nhà 3 đảng viên lão thành cách mạng gồm: Trịnh Xuân Đức (ngụ phường 7), Phùng Duy Phiên (ngụ phường 6) và Nguyễn Huy Phúc (ngụ phường 10).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ân cần thăm hỏi sức khỏe các đảng viên lão thành cách mạng, chúc các đảng viên cao niên luôn vui khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của TPHCM, quận 3 và là tấm gương về đạo đức, lối sống để các thế hệ đảng viên tại địa phương học tập, noi theo.

      ÁI CHÂN -   HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục