Họp mặt truyền thống Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu VIII - Trung Nam bộ

MINH NGỌC

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, ngày 26-8, tại tỉnh An Giang đã diễn ra buổi họp mặt thân mật cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu VIII - Trung Nam bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1959 - 1975). Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Năm 1957, Khu VIII gồm các tỉnh: Long An, Kiến Tường, Kiến Phong, Mỹ Tho, An Giang và Bến Tre. Đến năm 1974, Khu VIII gồm các tỉnh: Long An, Kiến Tường, Bến Tre, Mỹ Tho, Gò Công, Long Châu Tiền và Sa Đéc. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Khu VIII - Trung Nam bộ giải thể, trở thành địa bàn 5 tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Khu VIII đã kiên cường, không ngại gian khổ, hy sinh, quyết đánh và quyết thắng, vận dụng sáng tạo, hiệu quả đường lối chính trị và quân sự của Đảng, với phong trào Đồng khởi lan rộng cả miền Nam; với phương thức tiến công hai chân (chính trị, vũ trang), ba mũi (chính trị, binh vận, vũ trang), phương châm “nắm thắt lưng địch mà đánh” để giành thắng lợi hoàn toàn. Trong thắng lợi vẻ vang đó có phần đóng góp rất quan trọng của Ban Tuyên huấn Khu VIII - Trung Nam bộ.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục