Nhiều nét mới trong học tập Nghị quyết của Đảng

Chiều 25-8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang.

(SGGP).- Chiều 25-8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy An Giang đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh những tháng đầu năm 2016; kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... của An Giang trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; ưu tiên cải cách hành chính gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Đa số báo cáo viên truyền đạt tốt những nội dung cốt lõi của nghị quyết và liên hệ tình hình thực tế tại địa phương. Sau khi học tập, quán triệt, cấp ủy hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và đánh giá kết quả viết thu hoạch. Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh viết thu hoạch gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đạt trên 95%; cán bộ, đảng viên tiếp thu nghị quyết với tinh thần, trách nhiệm cao, số lượng dự học khá đầy đủ. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được hơn 400 đợt với hơn 55.000 người dự. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đưa nhiều tin, bài phản ánh về những hoạt động và kết quả tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết.

MINH TRƯỜNG

Tin cùng chuyên mục