Sáng mai 27-7, bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Chiều 26-7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (KSNDTC).
Sáng mai 27-7, bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

(SGGPO).– Chiều 26-7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (KSNDTC).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các Tờ trình về dự kiến nhân sự. Ảnh: Lã Anh

Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội xem xét, bầu: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4-2016) giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4-2016) giữ chức vụ Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSNDTC nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4-2016) giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSNDTC nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc các Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu các chức danh trên.

Sáng mai 27-7, Quốc hội bầu các chức danh trên. Sau đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục