Người đứng đầu địa phương để xảy ra buôn lậu kéo dài phải chịu trách nhiệm

Ngày 18-10, tại TPHCM, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chủ trì “Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm khu vực phía Nam”, gồm các tỉnh, thành, như TPHCM, Long An, Tây Ninh, An Giang…
Người đứng đầu địa phương để xảy ra buôn lậu kéo dài phải chịu trách nhiệm

Ngày 18-10, tại TPHCM, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chủ trì “Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm khu vực phía Nam”, gồm các tỉnh, thành, như TPHCM, Long An, Tây Ninh, An Giang…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Ảnh: VGP

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, thời gian gần đây hoạt động buôn lậu thuốc lá có dấu hiệu “nóng” trở lại. Đáng lo ngại là thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia được các “nài” xe, “nài” ghe xuồng vận chuyển vào nội địa rồi tập kết tại các huyện Đức Hòa, Đức Huệ (tỉnh Long An), Trảng Bàng, Bến Cầu, Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) và Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (TPHCM). Từ đây, các đầu nậu phân phối, chia nhỏ lẻ thuốc lá để đưa vào trung tâm TPHCM tiêu thụ. Các đối tượng buôn lậu sẵn sàng chống trả lực lượng chống buôn lậu nếu như bị phát hiện, ngăn chặn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhìn nhận hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá vẫn còn hạn chế; việc buôn bán, vận chuyển lậu thuốc lá diễn ra công khai vì chính quyền các cấp còn buông lỏng quản lý. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt, thậm chí có cán bộ tiếp tay, nhận hối lộ của các đối tượng buôn lậu; hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế; trang thiết bị phục vụ cho lực lượng chống buôn lậu còn sơ sài… Trước thực tế đời sống người dân ở các vùng biên giới còn khó khăn, nhận thức còn hạn chế, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương cần tăng cường tuyên truyền giáo dục và dạy nghề cho người dân khu vực biên giới, tạo công ăn việc làm, phát triển đời sống xã hội, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng... để người dân không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu hàng gian, hàng giả nói chung và thuốc lá lậu nói riêng; địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn lậu kéo dài, gây bức xúc thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

THỤC HÂN

Tin cùng chuyên mục