Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Cao su Việt Nam: Chú trọng sản phẩm giá trị gia tăng

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Cao su Việt Nam: Chú trọng sản phẩm giá trị gia tăng

(SGGP).- Ngày 28-7, Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) diễn ra tại TPHCM. Tham dự đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; cùng 195 đại biểu đại diện các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ VRG.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhấn mạnh VRG cần có chiến lược sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp từng giai đoạn; tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu. Thời gian qua, VRG tập trung vào sản xuất, ít có sản phẩm giá trị gia tăng, mang thương hiệu riêng phục vụ trong nước và xuất khẩu. Trong lộ trình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, vấn đề quan trọng nhất của VRG là nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa - công nghiệp hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cũng như ngăn ngừa, hạn chế những tiêu cực, nếu có.

Công nhân cao su thu hoạch mủ. Ảnh: T.L

Đại diện Ban Cán sự Đảng bộ Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho rằng những gì VGR đạt được thời gian qua không chỉ khẳng định vị thế của Tập đoàn Cao su Việt Nam, mở rộng thêm thị trường, đảm bảo cuộc sống hơn 120.000 lao động mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng. Thời gian tới cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tái cơ cấu cũng như duy trì diện tích cao su hợp lý; chú trọng ứng dụng công nghệ, giống cho từng tiểu vùng, nâng cao năng suất và chất lượng để tăng sức cạnh tranh.

Đại hội bầu ra 24 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

CÔNG PHIÊN

Tin cùng chuyên mục