Giao lưu và biểu diễn nghệ thuật “Ký ức người mẹ Bàn Cờ”

Hồng Hiệp
Giao lưu và biểu diễn nghệ thuật “Ký ức người mẹ Bàn Cờ”

(SGGPO).- Sáng nay 26-7, tại Nhà Thiếu nhi thành phố, các nhân chứng lịch sử về tham dự chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật “Ký ức người mẹ Bàn Cờ”, nhân dịp nhân dân và các lực lượng vũ trang phường 3, quận 3, thành phố Sài Gòn – Gia Định (Vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bàn Cờ”) đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng.

Tham dự chương trình còn có các đồng chí: Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Rảnh…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tặng hoa cho các dì, các chị của những "địa chỉ đỏ" trong khu vực Bàn Cờ. Ảnh: Thanh Vũ

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, tại khu vực trung tâm đầu não của bộ máy chiến tranh xâm lược và chế độ tay sai, vùng Bàn Cờ luôn giữ vị trí quan trọng trong các phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Trải qua các giai đoạn cách mạng, đã có nhiều tổ chức Đảng, nhiều cơ quan, đơn vị của Xứ ủy, của Khu ủy chọn vùng Bàn Cờ làm nơi trú đóng để hoạt động ngay trong vùng bị địch tạm chiếm. Suốt những năm kháng chiến, nhân dân Bàn Cờ đã vùng lên tham gia các phong trào đấu tranh, dũng cảm, mưu trí nuôi dấu, bảo vệ cán bộ cách mạng hoạt động ngay trong sào huyệt của kẻ thù.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh, vùng lõm chính trị Bàn Cờ và nhiều vùng lõm chính trị ở thành phố là hiển hiện sinh động khí phách, phẩm chất anh hùng của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Sài Gòn – Gia Định – TPHCM: Bám trụ kiên cường, kiên trung, bất khuất, một lòng một dạ hướng về cách mạng, về Bác Hồ, sắt son theo Đảng, dân tin Đảng, nuôi dấu, bảo vệ cán bộ, đảng viên, sẵn sàng hy sinh, đóng góp tài sản, của cải, sẵn sàng xả thân nhận và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cách mạng, xây dựng căn cứ lòng dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho rằng, chính sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã tạo cho quận 3 từng bước đi lên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng quận ngày càng phát triển toàn diện. Do đó đồng chí yêu cầu, Đảng bộ quận cần tiếp tục phát huy cao độ bài học gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân, phát huy sức dân để chăm lo cho dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tinh thần “trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ ta.

Chương trình đã dành nhiều thời gian để các đại biểu giao lưu với các nhân chứng lịch sử  từng tham gia chiến đấu, hoạt động cách mạng tại vùng lõm chính trị - Căn cứ cách mạng Bàn Cờ, như cô Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm), nguyên quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn – Gia Định, người đã chỉ huy công tác chuẩn bị khởi nghĩa trong nội thành tại khu vực Bàn Cờ đầu năm 1975; cô Nguyễn Thị Cúc (Mười Thu), nguyên đội viên Tổ võ trang tuyên truyền Thành đoàn trong chiến dịch Mậu Thân 1968…


Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục