Họp mặt truyền thống Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam

(SGGP).- Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19-4, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), Ban liên lạc truyền thống Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam (ANVTMN) tổ chức họp mặt truyền thống Đoàn 180 ANVTMN. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng 700 cán bộ, chiến sĩ gia đình Đoàn 180 ANVTMN.

(SGGP).- Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19-4, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), Ban liên lạc truyền thống Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam (ANVTMN) tổ chức họp mặt truyền thống Đoàn 180 ANVTMN. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng 700 cán bộ, chiến sĩ gia đình Đoàn 180 ANVTMN.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đoàn 180 hành quân tiến vào Sài Gòn, vừa đánh địch vừa bảo vệ đoàn đi tiếp quản, chiếm Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia, Tổng nha Cảnh sát, Nhà lao Chí Hòa, Đài phát thanh, Đài viễn thông, Tòa Đại sứ Mỹ, sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Sài Gòn, Dinh Độc Lập... Với thành tích đạt được, 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc Đoàn 180 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng ngày, Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 đã tổ chức họp mặt truyền thống. Đến dự có Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và nhiều tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng cùng hơn 340 đại biểu cựu chiến binh Sư đoàn 341 qua các thời kỳ.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của sư đoàn, của quân đội. Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) được thành lập ngày 23-11-1972, trong đội hình chiến đấu của Quân đoàn 4. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, Sư đoàn 341 cùng các đơn vị tiến công giải phóng Bình Long, Chơn Thành, La Ngà, Định Quán, Phương Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng… và cùng các lực lượng Quân đoàn 4, Quân khu 7 đã mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Tối cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra đêm giao lưu giữa đông đảo thanh niên TP với các nhân chứng lịch sử như: Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, Quân đoàn 4; Thiếu tướng Nguyễn Thành Lập, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), nguyên Chính ủy Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác; Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết, Anh hùng LLVTND, biệt động Sài Gòn; Đại tá Nguyễn Hồng Thế, Anh hùng LLVTND, đặc công Rừng Sác…

Dịp này, tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, các tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND và đông đảo cựu chiến binh Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 cũng đã họp mặt truyền thống ôn lại trận đánh Xuân Lộc lịch sử cách đây 40 năm, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục