Kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong”

Tối 18-4, Ban liên lạc cựu Thanh niên xung phong (TNXP) giải phóng miền Nam phối hợp cùng Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong” và Ngày thành lập lực lượng TNXP Giải phóng miền Nam (20-4-1965 _ 20-4-2015), hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là dịp hơn 1.000 cựu TNXP thuộc Tổng đội TNXP Trường Sơn, Ban liên lạc Câu lạc bộ Truyền thống Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, Ban liên lạc truyền thống Quân đoàn 4, Ban liên lạc Sư đoàn 5, Sư đoàn 7 và cựu TNXP các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Thuận, Đồng Nai... gặp mặt, giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang năm xưa và truyền lửa xung phong cho thế hệ trẻ.

Tại buổi kỷ niệm, nhiều cựu TNXP đã xúc động khi nghe ông Trần Văn Mãnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP miền Nam ôn lại truyền thống của lực lượng TNXP trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ra đời vào tháng 3-1965, phong trào “Năm xung phong” đã đáp ứng được nguyện vọng và khát khao cống hiến sức trẻ vùng lên giải phóng quê hương của tuổi trẻ miền Nam, mở ra một thời kỳ thanh niên sôi nổi, ghi dấu ấn là việc thành lập trên toàn miền một lực lượng đặc biệt mang tên “TNXP giải phóng miền Nam” vào ngày 20-4-1965.

Theo tiếng gọi “Năm xung phong” của Đoàn Thanh niên cách mạng, đông đảo nam nữ thanh niên từ núi rừng, đồng bằng, đô thị đã hăng hái tham gia lực lượng TNXP phục vụ chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ Quân Giải phóng. Từ 108 đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, Trung ương Cục thành lập đơn vị TNXP tập trung không thời hạn đầu tiên (C100), sau đó đã phát triển với hơn 4,5 vạn TNXP phục vụ chiến dịch Phước Long - Sông Bé, trực tiếp phục vụ Trung đoàn 2 đánh chiếm Chi khu Đồng Xoài, đến Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968.

MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục