Quận 2-TPHCM: Thành lập 5 chi bộ doanh nghiệp

Chiều nay, 18-4, Quận ủy quận 2 tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập 5 Chi bộ Doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.
Quận 2-TPHCM: Thành lập 5 chi bộ doanh nghiệp

(SGGPO).- Chiều nay, 18-4, Quận ủy quận 2 tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập 5 Chi bộ Doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, 5 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động tại quận 2 được công bố quyết định thành lập chi bộ đợt này gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA (4 đảng viên); Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hoa Mai (4 đảng viên); Công ty TNHH May Hồng Vân (4 đảng viên); Hợp tác xã Vận tải – Cơ Giới – xếp dỡ Đại Thành (3 đảng viên); Công ty TNHH Tư vấn- Thiết kế - Xây dựng Đông Cường (4 đảng viên). Đây là những đơn vị doanh nghiệp nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đầy đủ đời sống sinh hoạt của người lao động, đóng góp vào công tác xây dựng và phát triển của quận 2 nói riêng và TPHCM nói chung.

Chi bộ 5 doanh nghiệp ra mắt tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí Thư Thành ủy hoan nghênh Ban thường vụ Quận 2, Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 2 thời gian qua đã nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở các Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong thời gian gần đây quan hệ lao động hài hoà ở các doanh nghiệp trên địa bàn quận 2 đã có sự ổn định. Đối với 5 chi bộ mới thành lập, đồng chí Nguyễn Thi Thu Hà yêu cầu, Đảng viên trong chi bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất và học tập, xây dựng chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó, các Chi bộ phải xây dựng quy chế hoạt động, trong đó, lưu ý mối quan hệ với chủ doanh nghiệp và lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp.
 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thêm, đến nay toàn thành phố đã thành lập tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có từ 500 lao động trở lên đạt tỷ lệ 65,5%. Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục