Vị tướng “trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”

(SGGP).- Ngày 17-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Hoàng Văn Thái (1-5-1915 _ 1-5-2015).

(SGGP).- Ngày 17-4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Hoàng Văn Thái (1-5-1915 _ 1-5-2015).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: “Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Hoàng Văn Thái luôn được Đảng, Nhà nước và quân đội tin cậy giao nhiều chức vụ quan trọng. Có mặt ở khắp các chiến trường khó khăn, gian khổ nhất, ở đâu, làm gì, Đại tướng Hoàng Văn Thái cũng luôn tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng có tài thao lược, cống hiến trọn đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp cách mạng.

Các tham luận tại hội thảo cũng tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến của Đại tướng Hoàng Văn Thái đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp của Đại tướng trong tổ chức thực tiễn lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chỉ đạo công tác tham mưu, xây dựng quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đồng thời, khẳng định và làm sáng tỏ đạo đức, phẩm chất, phong cách của Đại tướng Hoàng Văn Thái, một con người được đồng bào, đồng chí tôn vinh: “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội”.

TRẦN LƯU

>> Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ

Tin cùng chuyên mục