Đưa việc của dân vào đại hội

(SGGP).- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở (Ban Chỉ đạo) nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức chiều 1-4, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu những thành viên các tổ công tác của Ban Chỉ đạo phải bám sát đại hội ở cơ sở, cấp trên cơ sở, đảm bảo yêu cầu phải giải quyết rốt ráo và đưa việc của dân vào đại hội, nhất là ở cấp phường xã, quận huyện - là nơi sát dân nhất.

(SGGP).- Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở (Ban Chỉ đạo) nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức chiều 1-4, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu những thành viên các tổ công tác của Ban Chỉ đạo phải bám sát đại hội ở cơ sở, cấp trên cơ sở, đảm bảo yêu cầu phải giải quyết rốt ráo và đưa việc của dân vào đại hội, nhất là ở cấp phường xã, quận huyện - là nơi sát dân nhất.

Về tiến độ đại hội đảng cơ sở, tính đến nay đã có 389/2.360 (16,48%) cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội. Riêng tiến độ đại hội cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy đã có 103/103 (100%) cơ sở đảng hoàn thành xong; 48/93 (51,6%) cơ sở đảng hoàn thành xong đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Bên cạnh mặt được thì vẫn còn một số vấn đề nổi lên qua các đại hội. Trong đó vẫn còn một số cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách bầu đại biểu dự đại hội cấp trên không có số dư; danh sách bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết cùng một lúc; một số nơi chuẩn bị nhân sự cấp ủy chưa kỹ, cá biệt có nơi còn có biểu hiện gò ép, chưa thật sự mở rộng dân chủ, nên có một số chức danh bầu không trúng cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; một số nơi không bảo đảm tỷ lệ cấp ủy viên là nữ và cấp ủy viên trẻ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đại hội ở các đơn vị được chọn làm điểm để đến 15-4 Ban Chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Riêng về nhân sự, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu quá trình chuẩn bị nhân sự phải bám sát quy trình hướng dẫn; bám sát yêu cầu về cơ cấu, độ tuổi, đổi mới cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước. Công tác bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư phải đảm bảo mở rộng dân chủ trực tiếp trong thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý về việc xây dựng tốt báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đó vừa là sự tổng kết chặng đường 5 năm tại đơn vị, địa phương vừa xác định phương hướng 5 năm tới, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Chính vì vậy, báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, các cấp ủy đảng phải dự báo sát tình hình, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục