Nữ du kích Củ Chi - Huyền thoại trong lòng đất

(SGGP).- Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), ngày 1-3, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã diễn ra buổi giao lưu “Nữ du kích Củ Chi - Huyền thoại trong lòng đất”.

(SGGP).- Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), ngày 1-3, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã diễn ra buổi giao lưu “Nữ du kích Củ Chi - Huyền thoại trong lòng đất”.

Tham gia buổi giao lưu, các nữ du kích Võ Thị Mô, Trần Thị Gừng, Cao Thị Hương và Nguyễn Thị Thược đã chia sẻ cùng công chúng những câu chuyện về hành trình đào địa đạo, tham gia làm giao liên, du kích xã; về những trận đánh oanh liệt của đội nữ du kích, chuyện người nữ du kích đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ trên đất Củ Chi; chuyện lần đầu tiên cầm súng bắn địch và những gian khổ, hy sinh của đồng đội… Với những thành tích vang dội, tên tuổi và những trận đánh của các nữ du kích Củ Chi đã được nhà văn Mã Thiện Đồng tập hợp và viết thành sách Nữ du kích Củ Chi - Huyền thoại trong lòng đất.

Tại buổi giao lưu, Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) cho biết ông rất khâm phục ý chí chiến đấu của những nữ du kích Củ Chi huyền thoại. Dù tham gia cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng bằng tinh thần thoải mái, hồn nhiên và chiến thuật linh hoạt, các nữ du kích trẻ tuổi ngày ấy đã góp phần làm nên những chiến công vang dội và khiến bao kẻ thù khiếp sợ.

THÁI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục