Ngành tuyên giáo đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

(SGGP).- Ngày 25-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo trong thời gian qua và nhấn mạnh với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, ngành tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; toàn ngành quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành liên tục, thường xuyên, hàng ngày”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã tặng bằng khen 31 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục