Phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể và 1 cá nhân của Sư đoàn 9

Chiều 29-1, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong kháng chiến chống Mỹ cho Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1; Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 và một cá nhân là cố Đại tá Tạ Minh Khâm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (ảnh).
Phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 tập thể và 1 cá nhân của Sư đoàn 9

(SGGPO).- Chiều 29-1, Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong kháng chiến chống Mỹ cho Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1; Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 và một cá nhân là cố Đại tá Tạ Minh Khâm, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (ảnh).

Tới dự có Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Thiếu tướng Hoàng Văn Nghĩa, Chính ủy Quân đoàn 4 cùng nhiều tướng lĩnh, thủ trưởng các đơn vị quân đội và lãnh đạo các tỉnh, thành.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 9 đã 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, trong đó có 3 Trung đoàn, 4 Tiểu đoàn, 9 Đại đội và 19 cá nhân.

Cố Đại tá Tạ Minh Khâm, sinh năm 1924, quê Bến Tre, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, từng trực tiếp tham gia chỉ huy, chiến đấu và chiến thắng trong các chiến dịch lớn như: Bình Giã, Phước Long - Đồng Xoài, Mậu Thân 1968, Nguyễn Huệ, Chiến dịch Hồ Chí Minh... 

       MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục