Tàu ngầm Kilo thứ 3 về đến Cam Ranh

Nguồn tin riêng của Báo SGGP cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 28-1, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã về tới vùng biển TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

(SGGP).- Nguồn tin riêng của Báo SGGP cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 28-1, tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng đã về tới vùng biển TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tàu HQ-184 sẽ neo đậu tại đây để kiểm tra, làm các thủ tục cần thiết để sớm di chuyển vào Quân cảng Cam Ranh. Tàu HQ-184 là tàu ngầm thứ 3 về đến Việt Nam trong tổng số 6 chiếc đã đặt mua từ Nga. Tàu được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) từ tháng 3-2012 và hạ thủy 18 tháng sau đó.

Trước đó, năm 2014, hai tàu ngầm là HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh đã về Quân cảng Cam Ranh, thuộc biên chế của Lữ đoàn Tàu ngầm 189. Các tàu ngầm được đặt mua từ Nga được gọi là tàu ngầm Kilo 636, chạy bằng động cơ điện - diesel, thuộc thế hệ thứ 3. Tàu Kilo có độ giãn nước trên 3.000 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300m, thủy thủ đoàn hơn 50 người.

Để tác chiến đối hạm, tàu ngầm Kilo thường được trang bị hệ thống Klup-S, tên lửa 3M-54E1. Để tự vệ, tàu ngầm này được trang bị hệ thống phòng không tên lửa Strela-3 và ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Điểm đặc biệt của loại tàu ngầm này là khả năng vận hành cực êm và tàng hình bí mật dưới lòng biển, vì vậy nó được khối Nato đặt cho biệt danh “Hố đen đại dương”.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục