An Giang cần phát huy thế mạnh nông nghiệp nông thôn

Ngày 28-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc tại An Giang. Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu tỉnh cần quan tâm đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn và nhân rộng các mô hình nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh để nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm, giúp người dân tăng lợi nhuận. Trong phát triển kinh tế, An Giang cần đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nông dân; tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực của tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch nước đã đi chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Tịnh Biên, thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công xã An Nông; khảo sát mô hình “Cánh đồng lớn” và làm việc với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish).

ĐÔNG XUYÊN

Tin cùng chuyên mục