Ngày 22-9: Khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bắt đầu từ ngày 22-9, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc. Phiên họp sẽ diễn ra đến ngày 2-10.

(SGGP). – Bắt đầu từ ngày 22-9, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc. Phiên họp sẽ diễn ra đến ngày 2-10.

Theo chương trình nghị sự dự kiến, bên cạnh nội dung được cử tri cả nước chờ đợi là phiên chất vấn hai thành viên Chính phủ (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình); Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Đó là các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014.

Một vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội cũng nằm trong chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xoay quanh việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

Đáng lưu ý, các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước sẽ được xem xét đồng bộ, bao gồm: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục