Nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về biển đảo cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên

(SGGPO).- Ngày 27-8, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chủ trì hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông về biển, hải đảo Việt Nam  năm 2014.

(SGGPO).- Ngày 27-8, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã chủ trì hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông về biển, hải đảo Việt Nam  năm 2014.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên đã được thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam; về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây và công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo; trao đổi kinh nghiệm, phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông và công tác tuyên truyền về biển, hải đảo Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhận định: thời gian qua các báo đài đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền về biển đảo góp phần định hướng tốt dư luận thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức họp mặt các phóng viên, biên tập viên đã từng đi thực địa tại các đảo Hoàng và Sa Trường Sa để khen thưởng biểu dương kịp thời. Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền về biển đảo, vai trò của báo chí còn chưa thật sự xứng tầm, thậm chí chưa còn có những chi tiết chưa chính xác gây hiểu lầm. Do vậy đội ngũ phóng viên, biên tập viên cần nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp để tuyên truyền về biển đảo nhanh nhạy, chính xác hơn, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

MINH YẾN

Tin cùng chuyên mục