Báo chí phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân

(SGGP).- Tối 21-6, đúng ngày kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 8 (năm 2013). Tham dự buổi lễ và trực tiếp trao giải có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

(SGGP).- Tối 21-6, đúng ngày kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 8 (năm 2013). Tham dự buổi lễ và trực tiếp trao giải có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí quốc gia lần 8, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, cho biết giải Báo chí quốc gia năm 2013 có 1.665 tác phẩm dự thi, nhiều nhất từ trước đến nay.

Hội đồng giải Báo chí quốc gia đã chấm và quyết định có 115 tác phẩm đoạt giải, gồm: 8 giải A, 27 giải B, 41 giải C và 39 giải khuyến khích. Báo SGGP đoạt 1 giải C ở thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in) với loạt bài “Thư xuân gửi biển đảo” của 2 tác giả Kiều Phan và Thư Nam; 1 giải khuyến khích ở thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận (báo in) với loạt bài “Sông Sài Gòn - Đồng Nai đang chết” của nhóm tác giả Tô Nguyễn, Minh Xuân, Minh Hải và Ái Vân.

Cũng theo đồng chí Thuận Hữu, vấn đề chủ quyền quốc gia, biển đảo là mảng đề tài lớn được các phóng viên, cơ quan báo chí khai thác, dự thi và đoạt giải khá nhiều. Giải năm nay cũng đã ghi nhận một số hiện tượng tích cực, thể hiện tính đa dạng, đa phương tiện và hiệu quả của một cơ quan báo chí hiện đại. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí địa phương cũng tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng như nhiều năm trước, thể loại ảnh báo chí vẫn còn yếu, rất ít tác giả gửi tác phẩm dự thi và chưa có những tác phẩm nổi trội, thật sự xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Đinh Thế Huynh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo Việt Nam, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, 89 năm qua, báo chí Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển về mọi mặt, đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao, trân trọng sự cống hiến của đội ngũ những người làm báo qua các thế hệ, những đóng góp to lớn của báo chí với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Đề cập đến nhiệm vụ báo chí thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, báo chí phải thật sự là diễn đàn tin cậy của nhân dân trên mặt trận tư tưởng; đấu tranh chống các thế lực thù địch; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh; tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, hải đảo Tổ quốc...

Sáng cùng ngày, tại TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM, CLB phóng viên VHNT tổ chức hội thi “Nhà báo với nghệ thuật ẩm thực” với chủ đề “Món ngon ngày hè”.

Sau 40 phút thi tài, đội của nhà báo Thu Ba (Báo Phụ Nữ TPHCM) và Trọng Vũ (Báo Điện tử Dân Trí) đoạt giải nhất với món “Bánh đa cua Hải Phòng”. Đội của nhà báo Trần Trọng Tri (Báo Giáo Dục TPHCM) và Sơn Nhung (Báo Người Lao Động) đoạt giải nhì với món “Bữa ăn gia đình”. Đội của nhà báo Thúy Bình (Báo SGGP) và Phan Cao Tùng (Báo Thanh Niên) đoạt giải ba với món “Hồn quê”.

TRẦN LƯU - NHƯ HOA

Thông tin liên quan

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Không ngừng cải tiến cách thức tiếp cận, khai thác, truyền tải thông tin  

Tin cùng chuyên mục