Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Các lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng vào sự ổn định, phát triển của thành phố

* Đoàn đại biểu TPHCM thăm tàu ngầm mang tên TP Hồ Chí Minh(SGGP).- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014), ngày 20-12, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thượng tướng Phan Trung Kiên và gia đình Thượng tướng Trần Văn Trà.
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Các lực lượng vũ trang đóng vai trò quan trọng vào sự ổn định, phát triển của thành phố

* Đoàn đại biểu TPHCM thăm tàu ngầm mang tên TP Hồ Chí Minh

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014), ngày 20-12, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thượng tướng Phan Trung Kiên và gia đình Thượng tướng Trần Văn Trà.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi sức khỏe Thượng tướng Phan Trung Kiên.

Tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, đồng chí Lê Thanh Hải chúc mừng tập thể cán bộ sĩ quan, chiến sĩ Quân đoàn 4 anh hùng. Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, với bề dày lịch sử hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đoàn 4 đã góp phần rất lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung, TPHCM nói riêng ngay từ những ngày đầu mới giải phóng, góp phần bảo vệ chính quyền non trẻ, giữ gìn trật tự xã hội, ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho TP xây dựng, phát triển. Đồng chí Lê Thanh Hải chúc cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu tốt; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân tốt, tăng cường, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4, khẳng định: Quân đoàn 4 sẽ mãi xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM nói riêng, các tỉnh Đông Nam bộ nói chung, xứng đáng là quân đoàn chủ lực của miền Đông Nam bộ.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thay mặt Đảng bộ TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đạt được trong năm 2014. Đặc biệt, Quân khu 7 đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự ổn định của TPHCM, luôn đồng hành cùng sự phát triển không ngừng của TP trên tất cả các mặt.

Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo TPHCM, đặc biệt biết ơn sự chở che, đùm bọc của nhân dân TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 suốt thời gian qua và hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để bảo vệ, đảm bảo sự ổn định để TPHCM cũng như các tỉnh miền Đông Nam bộ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Báo cáo thêm với đoàn, Trung tướng Trần Đơn cho biết lực lượng công binh của quân khu vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia giải cứu thành công, đưa 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện xảy ra tại Lâm Đồng những ngày qua. Hiện các cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ này đang trên đường trở về đơn vị.

Đến thăm gia đình Thượng tướng Trần Văn Trà và Thượng tướng Phan Trung Kiên, đồng chí Lê Thanh Hải đã bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm hỏi, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân và tham quan tàu ngầm HQ-183 mang tên TP Hồ Chí Minh đang neo đậu tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm HQ-183 TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền TP, đồng chí Võ Văn Thưởng ca ngợi truyền thống vẻ vang của QĐNDVN anh hùng và chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân, Đại tá Trần Thanh Nghiêm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 Hải quân đã cảm ơn sự quan tâm chu đáo và tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM dành cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân.

* Sáng 20-12, TP Cần Thơ long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014); 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014). Dịp này, TP Cần Thơ đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng 116 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, nâng tổng số Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn được phong tặng, truy tặng 650 mẹ, hiện có 72 mẹ còn sống.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục