Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân: Chắt chiu nguồn lực để phát triển Cần Giờ

(SGGP).- Sáng 25-11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện các sở, ban ngành TPHCM làm việc với lãnh đạo huyện Cần Giờ rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX và kế hoạch 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020). Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Cần Giờ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện 5 năm đạt 11%/năm.

(SGGP).- Sáng 25-11, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cùng đại diện các sở, ban ngành TPHCM làm việc với lãnh đạo huyện Cần Giờ rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX và kế hoạch 5 năm (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020). Theo thông tin từ lãnh đạo huyện Cần Giờ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện 5 năm đạt 11%/năm.

Mặc dù vậy, lãnh đạo địa phương này cũng thừa nhận, kinh tế huyện có tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (tăng trưởng 13%/năm) và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, thiếu ổn định. Hai năm đầu của thực hiện kế hoạch, tốc độ tăng trưởng khá cao từ 12% - 13%, tốc độ năm 2013 còn 5,2%, đến năm 2014 mới có xu hướng phục hồi trở lại. Lĩnh vực du lịch tuy có phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, các loại hình du lịch còn đơn điệu, chủ yếu dựa vào lợi thế về điều kiện tự nhiên, chưa thật sự hấp dẫn du khách. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị còn nhiều bất cập. Tình trạng tái nghèo vẫn còn tạo nên khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư...

Nhìn ở góc độ tổng thể, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng, báo cáo của huyện cứ “lềnh lềnh” thì không thể nào tạo bứt phá. Chủ tịch Lê Hoàng Quân đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Cần Giờ xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của huyện. Trong đó rà soát, tính toán dự án nào cấp bách, ưu tiên đầu tư để không phân tán nguồn lực, phải chắt chiu trong từng dự án. “Điều kiện còn nhiều khó khăn như vậy mà phòng ban chức năng của huyện lại đề xuất thực hiện dự án trồng hoa trên tuyến đường rừng Sác đến 8 tỷ đồng là tôi “bắt” ngay. Những đề xuất như vậy các đồng chí liệu thấy có hợp lý?” - Chủ tịch Lê Hoàng Quân dẫn chứng. Trên từng lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch… huyện phải kiểm điểm thật nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp đúng.

Vân Anh - Thái Phương

Tin cùng chuyên mục