Anh Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM

Anh Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM

(SGGPO).- Sau hai ngày hiệp thương liên tiếp, với sự tham gia của 442 đại biểu thanh niên TPHCM, sáng 25-10, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) đã bế mạc.

Các đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự. 

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Ảnh: Việt Dũng

Đại hội đã hiệp thương 79 anh – chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM (nhiệm kỳ 2014 – 2019), trong đó có 23 anh – chị trong Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM. Anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM (nhiệm kỳ 2014 – 2019).

Đại hội cũng hiệp thương và chọn ra 7 Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2014 - 2019, gồm: Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Phó Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng và địa bàn dân cư (Thành đoàn TPHCM); Hồ Tấn Đạt, Phó Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng và địa bàn dân cư (Thành đoàn TPHCM); Trần Thị Thanh Thảo, Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội LHTN quận 4; Nguyễn Bá Hải (Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM); Vũ Trí Thanh (Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TPHCM); Nguyễn Thu Phong (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM) và Đại đức Thích Trung Nguyện (Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TPHCM).

Trong hai ngày 24 và 25-10, Đại hội đã tổng kết, điểm lại những các kết quả đã đạt được trong công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua như: Cuộc vận động “tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” đã in dấu hình ảnh đẹp của thanh niên tình nguyện trong lòng người dân TPHCM nói riêng, cả nước nói chung qua một số hoạt động nổi bật (cải thiện môi trường cảnh quan sông Sài Gòn, xây dựng khu phố an toàn – sạch đẹp – văn minh – nghĩa tình). Hội cũng đã khai thác hơn 1,6 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, vượt gấp 4 lần so với chỉ tiêu; tuyên dương 60.000 thanh niên sống đẹp, sống có ích… Ngoài ra, Đại hội cũng nhất trí phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thực hiện công tác xây dựng hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, hội cũng sẽ phát triển mới 300 ngàn hội viên, nâng tỷ lệ hội viên vào cuối nhiệm kỳ lên 65%; hỗ trợ thanh niên vay vốn 1.000 tỷ đồng; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lên 100 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng biểu dương và chúc mừng những kết quả Hội LHTN Việt Nam TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự vui mừng và tự hào khi thấy cán bộ Đoàn, Hội viên Hội LHTN Việt Nam TPHCM ngày càng trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn trong cách tổ chức các hoạt động vì xã hội, mạnh dạn hơn trong các phong trào… Từ đó đã mở rộng quy mô, nâng chất các hoạt động trong phong trào, công tác hội, xây dựng hình đẹp của thanh niên TPHCM. Đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn thanh niên TPHCM ngày có nhiều hơn nữa các hoạt động tích cực để góp phần xây dựng TPHCM văn minh – hiện đại – nghĩa tình. Để làm được điều này, các bạn trẻ phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thanh niên TPHCM phải năng động, sáng tạo và bản lĩnh hơn nữa trong công việc và học tập; Hội viên phải đồng hành với thanh niên, khuyến khích thanh niên làm giàu cho mình và xã hội, kịp thời giải quyết khó khăn cho thanh niên; Hội phải mở rộng hơn nữa các mối quan hệ quốc tế…


TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục