Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ

Ngày 24-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong thời kỳ chiến tranh (ảnh).
Truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ

(SGGPO).- Ngày 24-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 23 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong thời kỳ chiến tranh (ảnh).

Đây là số hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, cất bốc và quy tập mộ liệt sĩ (K53) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cất bốc được tại một ngôi mộ chung tại tọa độ 3681, thuộc khu vực Ôzơ, huyện Tà Ven, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) từ ngày 13 đến 24-7-2013.

Điều đặc biệt, tất cả 23 liệt sĩ này được mai táng chung thành 3 hàng ngang trong khu vực trên một ngọn đồi; trên mỗi ngôi mộ được đặt những viên đá đánh dấu thứ tự (từ số 1 đến số 23). Liệt sĩ mai táng tại vị trí 23 có tên là Vọng.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục