Chứng minh rõ lợi ích để dân đồng thuận

(SGGP).- Ngày 24-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ góp ý đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải.
Chứng minh rõ lợi ích để dân đồng thuận

Góp ý Đề án Chính quyền đô thị TPHCM

(SGGP).- Ngày 24-8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị các nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ góp ý đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các nhà khoa học, trí thức góp ý đề án mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi cùng các nhà khoa học, trí thức góp ý đề án mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: Việt Dũng

KTS Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng 4 TP vệ tinh được hình thành dựa trên các huyện phát triển tự phát, dân số hiện tại quá cao so với chuẩn của thế giới, khi hình thành sẽ đột phá tăng cao hơn nữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Vì vậy, đề nghị cần nghiên cứu sâu hơn về các TP vệ tinh bao quanh TP trung tâm. PGS-TS Đặng Văn Phan lo ngại khi đề án chỉ bao gồm TPHCM mà chưa thấy rõ sự liên quan hữu cơ giữa TP với các địa bàn xung quanh. Do vậy, cần làm rõ khả năng cải cách hành chính, đào tạo con người thành các chuyên viên hành chính chuyên nghiệp gắn với mô hình chính quyền đô thị thì mới tạo sự khác biệt với phương cách quản lý trước.

PGS-TS Cao Minh Thì cho rằng, TP cần chứng minh cho được những gì mang lại lợi ích cho nhân dân từ đề án này. TS Trần Công Hoàng Quốc Trang đề nghị: “Cần trực tiếp lấy ý kiến của người dân, tạo điều kiện để người dân nói lên tiếng nói của mình; thông suốt, thấu hiểu Đề án chính quyền đô thị TPHCM là sự đổi mới, lâu dài, thiết thực đối với người dân.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục