Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga mở văn phòng tại TPHCM

(SGGP).- Ngày 23-8, Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam đã chính thức mở thêm và đưa vào hoạt động chi nhánh tại TPHCM ở lầu 3, 40 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM.

(SGGP).- Ngày 23-8, Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại Việt Nam đã chính thức mở thêm và đưa vào hoạt động chi nhánh tại TPHCM ở lầu 3, 40 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM.

Tham dự buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế LB Nga, Phó Chủ tịch Phân ban Nga, Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật A.E. Likhachev cho biết, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Nga và Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng. Hiện nay, các tỉnh của Nga chưa có hoạt động thương mại tích cực ở khu vực phía Nam của Việt Nam, vì vậy, việc mở Chi nhánh Cơ quan Đại diện Thương mại Liên bang Nga tại TPHCM sẽ từng bước thúc đẩy hoạt động thương mại của doanh nghiệp Nga vào khu vực này. Và đây cũng là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu đầu tư, xuất khẩu vào thị trường Nga.
 
Chỉ trong 5 năm từ 2007-2012, kim ngạch thương mại 2 nước đã tăng gần gấp 4 lần, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 28%, và kim ngạch thương mại 2 nước trong năm 2012 đạt 3,7 tỷ USD; mục tiêu sẽ đạt 7 tỷ USD vào  năm 2015. Với việc thành lập khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan) và Việt Nam, đến năm 2018, kim ngạch 2 nước có thể tăng lên 12 tỷ USD.
 
Theo Bộ Công thương, tính đến tháng 7-2013, có 92 dự án với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ USD của Nga đầu tư vào Việt Nam. Và doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đầu tư 17 dự án, với tổng vốn 2,3 tỷ USD vào Nga, hiện Nga là nước đứng thứ 3 trong đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Riêng tại TPHCM, có 20 dự án với vốn đầu tư 44,4 triệu USD của doanh nghiệp Nga đầu tư.

Mỹ Hạnh

Tin cùng chuyên mục