Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân

(SGGP). – Sáng 1-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân

(SGGP). – Sáng 1-7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đã có bước phát triển mới. Với ý chí tự lực tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên, nông dân cả nước đã vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam có bước phát triển mới trong việc tập hợp, vận động nông dân. Phương thức hoạt động của hội tiếp tục được đổi mới, theo hướng tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền vận động với việc mở rộng các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện đời sống…

Thông qua các hoạt động của hội, sự hiểu biết chính sách, pháp luật và trình độ sản xuất, kinh doanh của hội viên, nông dân được nâng lên; đã phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, khơi dậy tiềm năng, nội lực trong nông dân, nông thôn, từng bước khẳng định vai trò của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Những thành tựu của nông nghiệp, nông thôn do giai cấp nông dân đóng vai trò chính là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong những thời điểm nước ta trải qua tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trong thời gian vừa qua.
Báo cáo tại đại hội cho biết, mỗi năm cả nước có hàng triệu hội viên các cấp đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động nông dân hiến đất và đóng góp hàng ngàn tỷ đồng, hàng chục triệu ngày công lao động… Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Việt Nam đã kết nạp hơn 2 triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 10 triệu người, tăng 4,4% so với nhiệm kỳ trước. Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo của hội viên, nông dân, nhiệm kỳ tới sẽ tập trung quán triệt quan điểm của Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết 26 tại Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Tổng Bí thư cũng biểu dương và cảm ơn sự đóng góp của nông dân và bạn bè quốc tế đối với nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư yêu cầu đại hội cần bàn bạc, đề ra phương hướng hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân; tập trung hỗ trợ, dạy nghề, khoa học kỹ thuật cho nông dân. (Xem toàn văn bài phát biểu ).

 
VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục