Hôm nay 2-7, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 14: Phấn đấu GDP năm 2013 đạt từ 9,5% trở lên

(SGGP). – Hôm nay 2-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX khai mạc Hội nghị lần thứ 14.

(SGGP). – Hôm nay 2-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa IX khai mạc Hội nghị lần thứ 14.

Nội dung chính của hội nghị lần này là thảo luận, thông qua các nội dung: Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP về dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 72 của Ban Thường vụ Thành ủy với 52 đầu việc cụ thể về công tác chính trị, tư tưởng, về công tác tổ chức cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ… Hội nghị cũng nghe báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận, thông qua nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND TP trình Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 cho thấy: Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, lãnh đạo TP và các ngành, các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc. Nhờ vậy, kinh tế TP giữ tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chỉ số giá tăng thấp, ổn định dần thị trường tài chính, tín dụng, góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát trên địa bàn. GDP của TP tăng 7,9%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,7 tỷ USD (tăng 6,2% so với 5,5% cùng kỳ); chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng chỉ tăng 0,78% (cả nước tăng 2,4%). Đáng chú ý, TP cũng đã thu hồi, hủy bỏ 40 dự án có quyết định thu hồi giao đất với diện tích hơn 774ha, được người dân TP đồng tình, ủng hộ.

6 tháng đầu năm 2013 cũng chứng kiến nhiều công trình giao thông trọng điểm được hoàn thành vượt tiến độ đề ra, bước đầu tạo diện mạo mới cho đô thị TP, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. TP cũng triển khai đồng bộ Nghị quyết 02 của Chính phủ, thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh các hoạt động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ cho thị trường bất động sản; phát triển 3.000 căn nhà ở xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực.

Dự thảo báo cáo cũng đánh giá đúng mức, khách quan những hạn chế, yếu kém và cảnh báo “nguy cơ lạm phát cao, gây bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn cần phải quan tâm”, Ban cán sự đảng UBND TP cũng đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. Trong đó, tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP của TP năm 2013 phải đạt từ 9,5% trở lên.

Hội nghị dự kiến làm việc trong 1,5 ngày.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục