Tiếp xúc cử tri tại TPHCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Có lỗi phải nhận, phải sửa

Ngày 24-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, TPHCM thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII. Nhiều cử tri bày tỏ niềm tin, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, thể hiện được tính dân chủ, đặc biệt qua việc góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu... Tuy nhiên, nhiều ý kiến kiến nghị giải quyết quyết liệt tình trạng lãng phí, tham nhũng.
Tiếp xúc cử tri tại TPHCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Có lỗi phải nhận, phải sửa

Ngày 24-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, TPHCM thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII. Nhiều cử tri bày tỏ niềm tin, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, thể hiện được tính dân chủ, đặc biệt qua việc góp ý bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu... Tuy nhiên, nhiều ý kiến kiến nghị giải quyết quyết liệt tình trạng lãng phí, tham nhũng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 3. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 3. Ảnh: Việt Dũng

Cử tri Lê Văn Minh (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) đặt vấn đề: Sau kỳ họp, Quốc hội phải làm thế nào đó để nghị quyết Quốc hội ban hành cũng như những lời hứa của Chính phủ và các bộ ngành sớm trở thành hiện thực, chẳng hạn như giải quyết nợ xấu, giải phóng hàng tồn kho, kéo giảm lao động thất nghiệp... Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, nhiều ý kiến cho rằng bước đầu đã thành công, đạt được một số kết quả nhất định. Cũng có những ý kiến cho rằng Quốc hội chỉ nên đưa ra 2 mức độ khi lấy phiếu, đó là tín nhiệm và không tín nhiệm.

Vấn đề tham nhũng, lãng phí tiếp tục được mổ xẻ. Cử tri Phạm Đức Hùng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) cho rằng, sau khi đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng, cần sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết để làm cơ sở thực thi. Không chỉ những người đương chức công khai mà những người đã về hưu cũng phải công khai, chứ không có chuyện về hưu là “hạ cánh an toàn”.

* Xung quanh chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, những thông tin và kết quả đạt được từ chuyến đi đã được đăng tải đầy đủ, cụ thể trên truyền hình và báo chí. Không chỉ đạt một số thỏa thuận về hợp tác thương mại mà “điểm nóng” biển Đông giữa hai nước cũng đã thống nhất thành lập đường dây nóng. Đặc biệt là những thỏa thuận này không làm phương hại các quốc gia khác. Đây là quan hệ song phương, chúng ta giữ đúng nguyên tắc, đường lối là hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới, vì hòa bình độc lập, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Cử tri Trần Đăng Trâm (phường Đa Kao, quận 1) đề nghị, việc xử lý các vụ tham nhũng phải thống kê, công khai cho dân biết cụ thể số lượng tài sản đã thu hồi. Giải pháp cho vấn đề này, theo cử tri Nguyễn Thị Tại (phường Bến Thành, quận 1), cần phải giải quyết bài toán tiền lương tối thiểu. Cử tri lập luận: Với mức lương tối thiểu quá lạc hậu hiện nay, người làm công ăn lương không đủ nuôi sống bản thân nên phát sinh tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu “to ăn to, nhỏ ăn nhỏ”. Trong công tác đấu tranh phòng chống lãng phí, cử tri đề nghị đặc biệt lưu ý lãng phí trong giáo dục. Đào tạo sinh viên ra trường nhưng không có việc làm cũng là một hình thức lãng phí lớn. Đất đai bỏ trống, quy hoạch treo nhiều năm cũng là một hình thức lãng phí không kém tham nhũng nên cần giải quyết triệt để. Cần quy định rõ trách nhiệm cá nhân đối với hình thức lãng phí này.

Ghi nhận ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng tham nhũng, lãng phí là vấn đề vô cùng hệ trọng mà trong văn kiện của Đảng, Nhà nước đều nêu. Nếu khắc phục không tốt, nạn tham nhũng sẽ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, đe dọa sự lãnh đạo của Đảng và giảm sút lòng tin trong nhân dân vào Đảng, vào chế độ. “Nói đến mức đó là hết sức nghiêm trọng rồi nên những cuộc gặp gỡ như thế này, khi cô bác, anh chị góp ý kiến thì chúng tôi hết sức hoan nghênh và cảm ơn”, Chủ tịch nước bày tỏ. Theo Chủ tịch nước, việc quy trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng chống tham nhũng văn bản không thiếu, vấn đề là việc thực hiện không đủ nghiêm minh.

“Trong cuộc sống thực tế, tôi thấy rằng như thế này, đối với dân thì phải chân thành, đối với Đảng phải thật thà. Có lỗi là phải nhận, phải sửa, dứt khoát phải sửa. Những ai đó có lỗi mà không nhận, không sửa sẽ mất uy tín; còn những ai có lỗi dám nhận, dám sửa thì nhân dân sẽ hết sức tha thứ” - Chủ tịch nước bày tỏ. Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu hãy gia tăng chất vấn, bên cạnh đó, phát huy sự giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Theo Chủ tịch nước, nhược điểm lớn nhất trong công cuộc chống tham nhũng là chúng ta sử dụng tiền mặt chiếm tỷ trọng quá lớn nên rất khó kiểm soát được tham nhũng. Việc này đang tính toán dần nhưng quá trình này diễn ra còn chậm. “Đây là vấn đề khó nhưng nói như vậy không phải là bó tay. Kê khai tài sản thì năm nào cũng làm nhưng vấn đề là công khai đến mức độ nào và kiểm soát ra sao. Đây là điều hết sức đáng lo”, Chủ tịch nước phát biểu.

Theo Chủ tịch nước, muốn cải cách triệt để chế độ tiền lương thì không thể nào tách rời vấn đề tổ chức, cải cách, đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy, nói rộng hơn là hệ thống chính trị. Đây là vấn đề rất hệ trọng nên phải chờ.

* Cùng ngày, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 TPHCM tiếp xúc với các cử tri quận 5. Cử tri Quang Trung, phường 13 thẳng thắn đi sâu phản ánh những tồn tại trong việc ban hành các văn bản pháp quy của cơ quan chức năng thời gian qua. Trong đó có nhiều quy định không được nhân dân ủng hộ hoặc đã quá lạc hậu, gây bức xúc trong dư luận. Để chấm dứt tình trạng này, Quốc hội cần giám sát về chấp hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để chấn chỉnh, tăng cường mức độ răn đe cho phù hợp. Cử tri Nguyễn Vĩnh Xuyên, phường 3, đề nghị: “Đại biểu Quốc hội phải là tấm gương chuẩn mực, trọng thị dân, hiểu lòng dân, nói ít, làm nhiều mà phải làm cho có hiệu quả”…

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: Việt Dũng

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt tổ đại biểu, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cam kết sẽ tiếp tục nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng mong mỏi các cử tri cần tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi chức trách, nhiệm vụ để chấn chỉnh cho được tình trạng xa dân, xa cơ sở, biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ.

  • Đoàn ĐB Quốc hội TPHCM thay đổi lịch tiếp xúc cử tri, như sau:

1. Đoàn ĐBQH TP tiếp xúc với Ủy ban MTTQ TP (dự kiến tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 26-6-2013 được chuyển sang 8 giờ ngày 27-6-2013 tại Ủy ban MTTQ TP, số 55 Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

2. Tổ ĐBQH đơn vị 3 tiếp xúc cử tri quận 6 (dự kiến tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 26-6-2013 được chuyển sang 14 giờ ngày 27-6-2013 tại UBND quận 6, số 107 Cao Văn Lầu, quận 6).

VÂN ANH - HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục