Ban Liên hợp quân sự Trại Davis: Khẳng định vị thế đấu tranh ngoại giao quân sự

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Liên lạc cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự “Trại Davis” đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho hai đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

(SGGP).- Ngày 28-4, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Liên lạc cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự “Trại Davis” đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống nhân dịp được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho hai đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ, chiến sĩ “Trại Davis” năm xưa xúc động cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, hào hùng về những ngày tháng gian nguy, kiên cường bám trụ, mưu trí dũng cảm đấu tranh giữa sào huyệt của địch, bảo đảm thực thi Hiệp định Paris về Việt Nam, buộc đế quốc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam nước ta. Hoạt động của hai đoàn đại biểu quân sự cũng khẳng định trận tuyến đấu tranh ngoại giao quân sự sau thời kỳ Hiệp định Paris là sự sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần thánh của dân tộc ta.

Q.Khánh

Tin cùng chuyên mục