Văn phòng Trung ương Cục miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

(SGGP).- Ngày 26-4, tại TPHCM, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Văn phòng Trung ương (TƯ) Cục miền Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TAND tối cao; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư TƯ Đảng. Về phía lãnh đạo TPHCM có đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban Đảng, mặt trận, đoàn thể, sở ban ngành tỉnh Tây Ninh...
Văn phòng Trung ương Cục miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

(SGGP).- Ngày 26-4, tại TPHCM, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Văn phòng Trung ương (TƯ) Cục miền Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng CSVN; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TAND tối cao; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư TƯ Đảng. Về phía lãnh đạo TPHCM có đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban Đảng, mặt trận, đoàn thể, sở ban ngành tỉnh Tây Ninh...

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gặp gỡ các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Văn phòng Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Việt Dũng

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh gặp gỡ các đại biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Văn phòng Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Việt Dũng

Báo cáo tóm tắt thành tích của Văn phòng TƯ Cục miền Nam, đồng chí Tô Bửu Giám, nguyên Phó chánh Văn phòng Thường trực, cho biết: Trong quá trình hoạt động từ tháng 10-1961 đến đại thắng mùa xuân 1975, các bộ phận của Văn phòng TƯ Cục miền Nam đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí TƯ Cục trên chiến trường miền Nam không ai bị bắt, bị thương hoặc hy sinh; đảm bảo liên hệ tốt với TƯ để báo cáo và nhận sự chỉ đạo của TƯ, làm đầu mối, trung tâm liên kết các cơ quan ban ngành, đoàn thể, mặt trận, Quân ủy miền, đảm bảo sự lãnh đạo của TƯ Cục thống nhất, thông suốt đến các cấp trong toàn miền; làm tốt chức năng tham mưu giúp TƯ Cục có những quyết sách, chủ trương đúng đắn, kịp thời sát hợp trong lãnh đạo chiến tranh…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng Văn phòng TƯ Cục miền Nam đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đánh giá cao sự cống hiến của Văn phòng TƯ Cục miền Nam, đồng chí  Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Từ khi thành lập cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, Văn phòng TƯ Cục miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”.

Đồng chí Lê Hồng Anh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Việt Dũng

Đồng chí Lê Hồng Anh trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Văn phòng Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Việt Dũng

Sáng 26-4, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Dân y miền Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày thống nhất đất nước và lễ khởi công giai đoạn 2, Khu lưu niệm truyền thống Dân y miền Nam tại khu căn cứ Chàng Riệc (Tân Biên, Tây Ninh). Kinh phí dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2 là hơn 10 tỷ đồng, trong đó riêng nhà hội trường có kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 26-4, hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng… cùng đông đảo người dân đến dự. Dịp này, tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. 

Cùng ngày, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (1972 - 2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Ngày 26-4, Quận ủy, UBND quận 2 đã tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Cùng ngày, Ban Thanh niên Công an TPHCM tổ chức lễ tuyên dương và trao tặng giấy khen của Ban giám đốc Công an TPHCM, Thành Đoàn TNCS TPHCM cho 29 cán bộ Đoàn giỏi năm 2012.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục