Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Sáng 7-12, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia, là nơi lưu giữ những hiện vật, những kỷ niệm gắn liền với thời thơ ấu của Bác Hồ và 2 lần Người về thăm quê.

Sáng 7-12, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia, là nơi lưu giữ những hiện vật, những kỷ niệm gắn liền với thời thơ ấu của Bác Hồ và 2 lần Người về thăm quê.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng  khẳng định: Việc trao cho Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc. Đây là địa chỉ thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Mỗi năm hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan và kính viếng, bày tỏ lòng kính yêu đối với Người. Khu di tích còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau về tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự khẳng định của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi đi theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn. Đó là con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa chúng ta đến thắng lợi hoàn toàn...

* Sáng 7-12, tại bản Xiêng Vang, huyện Nongboc, tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), chính quyền tỉnh Khăm Muộn phối hợp với Bảo tàng Kaysone Phomvihane tổ chức lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ khánh thành có các đồng chí: Bounnhang Volachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng về lịch sử, chính trị của công trình, biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt - Lào và là công trình trọng điểm chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012. Công trình này cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền để nhân dân hai nước và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng vô sản thế giới nói chung và cách mạng hai nước Việt - Lào nói riêng.

Đồng chí Tòng Thị Phóng và đồng chí Bounnhang Volachith thay mặt lãnh đạo hai đảng, hai nước, nhân dân Việt Nam và Lào cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, nơi vào năm 1929 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến hoạt động. Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã dâng hương, trồng cây lưu niệm và tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khăm Muộn rộng 1,5ha, bao gồm các hạng mục: Nhà tưởng niệm; nhà trưng bày giới thiệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

D.Cường - Th.Thủy

Tin cùng chuyên mục