Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc tết tỉnh Sơn La

Trước thềm xuân mới Nhâm Thìn 2011, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc tết tỉnh Sơn La

(SGGP).- Trước thềm xuân mới Nhâm Thìn 2011, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. 

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (giữa) tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè. Ảnh: H.Thu

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (giữa) tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè. Ảnh: H.Thu

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La; tin tưởng đồng bào và chiến sĩ Sơn La sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, tình đoàn kết toàn dân; nỗ lực thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; phấn đấu đưa Sơn La trở thành địa phương dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Thào Xuân Sùng, với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho bà con đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đã chuẩn bị hàng hóa dự kiến 150 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2011 đồng thời tổ chức đưa hàng hóa về phục vụ nhân dân vùng khó khăn, biên giới, vùng tái định cư thủy điện. Tỉnh cũng triển khai kế hoạch thăm, tặng quà gần 4.500 gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội với kinh phí dự kiến gần 3 tỷ đồng.

Sáng 4-1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đi thăm, chúc tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng quà cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đảo (mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng). Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ cho gần 800 cháu thiếu nhi trên đảo uống sữa miễn phí liên tục trong hai tháng liền. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao quà cho UBND huyện Lý Sơn, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện và trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên đảo.

Ngày 4-1, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ - công nhân viên và trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 360 trẻ mồ côi, khuyết tật, đa phần là thiểu năng trí tuệ và não úng thủy. Bà Trương Thị Ánh biểu dương kết quả đạt được và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đối với tập thể cán bộ - công nhân đã nuôi dạy trẻ em khuyết tật với tất cả tình thương và trách nhiệm.

Cùng ngày, Công đoàn Viên chức TPHCM trao 16 suất quà (3 triệu đồng/suất) tặng công chức, viên chức và người lao động có thân nhân bị ảnh hưởng do thiên tai trong năm 2011.

Nhóm PV

Tin cùng chuyên mục