(SGGP).– Ngày 23-2, tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 1, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được bầu làm đại biểu Quốc hội theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Trung ương ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn phân tích, đề xuất nhiều ý kiến thiết thực về cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu ở Trung ương trong Quốc hội khóa XIII tới. Trong đó, đa phần thống nhất việc nên tăng số lượng các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu có trình độ, năng lực và có nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ được nhân dân tin cậy giao phó.
Về vấn đề này, đại biểu Đỗ Duy Thường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, cho rằng không nhất thiết phải có nhiều thành viên trong Chính phủ tham gia Quốc hội vì thực tế trong những kỳ họp Quốc hội kéo dài gây khó khăn trong công việc quản lý, chỉ đạo công việc của họ; các đại biểu cũng không bám sát được các hoạt động của các kỳ họp.
Các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến về việc nên tăng số lượng đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng từ 10% - 15% như trong dự kiến lên 20%. Đại biểu Nguyễn Văn Túc cũng cho rằng, tăng tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng như vậy vẫn đảm bảo số lượng đảng viên chiếm đa số và không khí trong Quốc hội sẽ khác hơn.
Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đưa ra việc có nên hay không phân bổ cơ cấu dàn trải theo tỉnh, theo dân tộc… Tuy nhiên, nhiều người cũng có quan điểm không nên quá coi nặng vấn đề cơ cấu mà nên chú trọng tới tiêu chuẩn, trình độ của các đại biểu để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Theo đó, dự kiến số lượng đại biểu Trung ương và địa phương là 500 đại biểu, trong đó đại biểu Trung ương là 183 đại biểu (chiếm 36,6%) và địa phương là 317 đại biểu (63,4%). Số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan Quốc hội là 100 đại biểu (20%); đại biểu chuyên trách ở đoàn đại biểu Quốc hội 65 đại biểu, HĐND 31 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước 3 đại biểu; Chính phủ và UBND 29 đại biểu, trong đó Trung ương 20 đại biểu, địa phương 9 đại biểu; khối lực lượng vũ trang, quân đội 32 đại biểu; công an 14 đại biểu; khối cơ quan tư pháp 17 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc 82 đại biểu; số đại biểu khóa XII tái cử 160 đại biểu...
Cùng ngày, Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã có phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử Nguyễn Đức Kiên.
Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban thông tin tuyên truyền đã bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo phân công công việc, kế hoạch và nội dung tổng thể về thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử. Theo đó, từ nay đến ngày bầu cử 22-5 tới, các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về bầu cử dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, trong thời gian tới, một trang web thông tin về bầu cử cũng sớm đưa vào hoạt động, cùng với đó là việc phát hành bản tin bầu cử, sổ tay bầu cử.
Vĩnh Xuân - Quốc Khánh