Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố công nghiệp hiện đại

(SGGP). – Sáng 23-9, tại TP Bắc Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã khai mạc. 314 đại biểu đại diện cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

(SGGP). – Sáng 23-9, tại TP Bắc Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã khai mạc. 314 đại biểu đại diện cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đại hội phân tích rõ các nguyên nhân nhằm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: kinh tế Bắc Ninh phát triển nhanh nhưng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn hạn chế, thiếu bền vững. Công nghiệp phụ trợ phát triển còn chậm. Việc đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến chưa nhiều, chưa phát huy được hết lợi thế so sánh để phát triển, nhất là đối với ngành dịch vụ - du lịch. Chuyển dịch kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn còn chậm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh một số trọng tâm để đại hội thảo luận, xây dựng thành nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện trong thời gian tới về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Trước hết, Bắc Ninh cần huy động tối đa các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo bước chuyển biến cơ bản về cơ cấu ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu thành phần kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của các sản phẩm và các doanh nghiệp.

ïng sản xuất phải quan tâm phát triển quan hệ sản xuất phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập để phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2020 trở thành TP trực thuộc Trung ương.
 
Sáng 23-9, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP Biên Hòa), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho trên 45.400 đảng viên của tỉnh. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, tỉnh Đồng Nai đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

5 năm qua, thu hút đầu tư tại tỉnh Đồng Nai đã có bước chuyển biến tích cực và đúng định hướng nghị quyết. Đó là việc gia tăng các dự án thuộc ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng, lĩnh vực công nghệ cao; giảm dần các dự án gia công, sử dụng nhiều lao động. Môi trường đầu tư được cải thiện và công tác thu hút đầu tư trong, ngoài nước đạt kết quả khá tích cực.

Tại tỉnh Đồng Nai, 5 năm qua, tổng vốn đầu tư đạt trên 11 tỷ USD, chiếm trên 60% tổng vốn FDI từ năm 1991 đến nay (trong đó 80% vốn đăng ký là các dự án thuộc ngành dịch vụ, 5% là các ngành công nghiệp kỹ thuật cao). Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 128 ngàn tỷ đồng.
 
Ngày 23-9, ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII đã bế mạc. Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên BCH TƯ Đảng, tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang bầu Ban Chấp hành (BCH) khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 55 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Bền được BCH Đảng bộ khóa mới bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Minh Thống và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó Bí thư nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục