TPHCM kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến: Ngời sáng tình đoàn kết, kiên cường đấu tranh

Sáng 21-9, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2010).
TPHCM kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến: Ngời sáng tình đoàn kết, kiên cường đấu tranh

(SGGP).- Sáng 21-9, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-1945 – 23-9-2010).

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao đổi cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Nam bộ kháng chiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí; Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân; Chủ tịch UBMTTQ TPHCM Dương Quan Hà, cùng các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc và đông đảo đoàn viên, thanh niên TPHCM.

Tại buổi mít tinh, đồng chí Dương Quan Hà phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân Nam bộ trong những ngày mở màn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài học kinh nghiệm lớn nhất rút ra là Mặt trận Việt Minh, Ủy ban Kháng chiến Nam bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giương cao ngọn cờ độc lập, tự do, khơi dậy tinh thần yêu nước quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Tình đoàn kết, kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc là truyền thống quý báu của nhân dân ta, được ngời sáng trong Nam bộ kháng chiến vẫn được tiếp tục giữ vững và nâng cao trong suốt những năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nói về công việc sắp tới, đồng chí Dương Quan Hà nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2010, TPHCM tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2010, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đó cũng là việc làm thiết thực đền đáp công lao vĩ đại của Bác Hồ và các thế hệ đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của đất nước. Đại diện Huyện Đoàn Hóc Môn thay mặt thế hệ hôm nay bày tỏ quyết tâm phát huy truyền thống anh dũng, tiếp bước cha anh, ra sức học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng để xây dựng TPHCM - thành phố Anh hùng, trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.

T. SƠN

Tin cùng chuyên mục