Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

Kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

(SGGP).- Sáng 20-8, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TPHCM tổ chức kỷ niệm 122 năm (20-8-1888 – 20-8-2010) ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ tiên phong trong phong trào công nhân, người đảng viên cộng sản kiên cường, mẫu mực, người kế tục xứng đáng trọng trách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TPHCM xem triển lãm những hiện vật mới về Bác Tôn tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo TPHCM xem triển lãm những hiện vật mới về Bác Tôn tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tới dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP; Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM cùng đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, AHLLVT, cán bộ lão thành cách mạng, công nhân, thanh niên ở TPHCM.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Huy Cận, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM nhấn mạnh, TP Sài Gòn - Gia Định xưa kia (nay là TPHCM) vinh dự là nơi giai cấp công nhân ra đời rất sớm, nơi thành lập công hội đầu tiên trong cả nước do Bác Tôn Đức Thắng tổ chức. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại một tấm gương cao đẹp, một con người tận trung với nước, tận hiếu với dân…

Đề cập đến công việc sắp tới, đồng chí Nguyễn Huy Cận nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn TPHCM: xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh; tham gia xây dựng, quản lý và kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật; tổ chức phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên.

Chương trình văn nghệ kỷ niệm lần thứ 122 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chương trình văn nghệ kỷ niệm lần thứ 122 ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lớp công nhân trẻ TPHCM, bạn La Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM bày tỏ niềm tự hào và nguyện tiếp tục kế thừa sự nghiệp Bác Tôn, mãi mãi xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông, phấn đấu xây dựng TPHCM trở thành thành phố XHCN, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo TP thăm quan Phòng trưng bày chuyên đề “Bác Hồ - Bác Tôn” của Bảo tàng Tôn Đức Thắng vừa khai trương. Phòng Trưng bày có hơn 140 tư liệu, hình ảnh, hiện vật, nhằm giới thiệu một cách khái quát và hệ thống về tình bạn, tình đồng chí cao đẹp giữa hai nhà lãnh đạo kính yêu của dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Bác Hồ, Bác Tôn.

T.SƠN

Tin cùng chuyên mục