Hội thảo về phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên

(SGGP).- Tại cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên trong thời đại hiện nay”, do Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ngày 11-8-2009, GS-TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên là vấn đề cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

(SGGP).- Tại cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên trong thời đại hiện nay”, do Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức ngày 11-8-2009, GS-TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên là vấn đề cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

Trong một ngày làm việc, gần 30 tham luận của các nhà nghiên cứu thuộc Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đã nêu bật vai trò đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết các dân tộc trong khu vực qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng đất nước ngày nay.

Q.Học

Tin cùng chuyên mục