Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khánh thành đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống

  • Thăm Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam

(SGGP). – Ngày 30-7, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre khánh thành đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến dự. Trung tướng Đồng Văn Cống là 1 trong số 19 vị tướng của tỉnh Bến Tre, người đặt nền móng xây dựng lực lượng vũ trang tập trung.

Đền thờ trung tướng tọa lạc tại ấp 1, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm. Tổng diện tích xây dựng 291m², trong đó khu thờ chính 138m². Tổng kinh phí xây dựng 4,814 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động, tự hào dự lễ khánh thành đền thờ người con ưu tú của quê hương Bến Tre, vị tướng tài ba, cán bộ trung kiên suốt đời phụng sự cho Đảng và Tổ quốc. Ở cương vị nào, Trung tướng Đồng Văn Cống cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bến Tre có chủ trương xây đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống, thể hiện sự biết ơn thế hệ đi trước để thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, làm việc với Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, tại xã Long Định huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở cán bộ, nhân viên Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam cần đổi mới cơ chế hoạt động, quan tâm hơn vấn đề đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tích cực công tác nghiên cứu, tìm tòi tạo ra những giống cây chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp nhà vườn tạo ra lượng trái cây có giá trị xuất khẩu.

TR.GIANG - T.VĂN

Tin cùng chuyên mục