Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị làm công tác tuyên giáo đầu tiên trong 63 tỉnh, thành cả nước được trao tặng huân chương cao quý này.

(SGGP).- Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị làm công tác tuyên giáo đầu tiên trong 63 tỉnh, thành cả nước được trao tặng huân chương cao quý này.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã chúc mừng các thế hệ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Đồng chí nhắc nhở, Hà Nội có số lượng đảng viên đông đảo nhất (chiếm 10% tổng số đảng viên cả nước, trong đó có một tỷ lệ lớn là các đồng chí đảng viên lão thành cách mạng, trí thức, nhà khoa học…), những người làm công tác Tuyên giáo Hà Nội phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp bằng khoa học những vấn đề thực tiễn trong phát triển thủ đô, đất nước đang đặt ra; tiến tới mở rộng trao đổi dân chủ trong Đảng về những vấn đề cần được làm rõ và thống nhất cao; nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, có sức thuyết phục cao của công tác tuyên giáo.

“Với truyền thống tốt đẹp và sự phấn đấu vươn lên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Thành ủy giao phó, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thủ đô thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết lần thứ XIV Đảng bộ thành phố Hà Nội, xây dựng thủ đô ngày càng thanh lịch, văn minh, hiện đại”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. 

A.THƯ

Tin cùng chuyên mục