Hôm nay 17-11: Quốc hội bắt đầu chất vấn

(SGGP). – Theo chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay 17-11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

(SGGP). – Theo chương trình làm việc của Quốc hội, sáng nay 17-11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu sẽ là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

Sau Thống đốc NHNN, lần lượt các vị bộ trưởng bộ: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ và Công thương sẽ trả lời chất vấn trực tiếp trong 2 ngày làm việc, trước khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm rõ thêm một số vấn đề.

Trong số các câu hỏi đã được gửi đến Thống đốc, nổi bật là nhóm vấn đề về chủ trương hỗ trợ lãi suất 4% trong gói kích cầu của Chính phủ thời gian qua. Cho rằng người nông dân không thể với tay tới gói kích cầu của Chính phủ vì thủ tục phức tạp, không phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay của nông dân, ĐB Nguyễn Thị Tuyến (Hà Nội) đề nghị Thống đốc cho biết “sự chỉ đạo, kiểm tra của NHNN đối với hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện gói kích cầu”.

Một số ĐB khác đề nghị Thống đốc làm rõ vì sao chỉ có 20% doanh nghiệp tiếp cận được vốn kích cầu.

Trong khi đó, ĐB Phạm Thị Loan (Hà Nội) phản ánh việc tồn tại một “thị trường ngoại tệ ngầm” ngay trong lòng hệ thống ngân hàng, khi mà các doanh nghiệp nhập khẩu phải mua USD với tỷ giá chênh lệch khoảng 400 - 500 đồng/USD so với tỷ giá công bố của Ngân hàng Nhà nước. Số chênh lệch này được thanh toán ngầm qua tài sản cá nhân hoặc nộp bằng tiền mặt không có chứng từ hợp lệ.

Bình An

Tin cùng chuyên mục