3 năm không mở được lớp trung cấp chính trị hệ tập trung

(SGGP). – “3 năm qua, Trường Cán bộ TPHCM không tổ chức được các lớp học trung cấp chính trị (hệ tập trung), vì hầu hết các đơn vị chỉ cử cán bộ đi học các lớp tại chức hoặc các lớp bồi dưỡng ngắn ngày. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở nhiều quận, huyện cũng không mở được các lớp sơ cấp chính trị vì không có người tham gia. Việc học chính trị còn nhàm chán, học viên ngán ngại, nhất là lớp trẻ” - Đó là ý kiến của một số đại biểu tại buổi Tọa đàm về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức vào ngày 12-11.

Phân tích tình trạng trên, nhiều đại biểu cho rằng: phương pháp giáo dục lý luận chính trị còn lạc hậu; nội dung, chương trình chậm đổi mới, trùng lắp, thậm chí có giáo trình chưa cập nhật thông tin, quan điểm mới của Đảng; chất lượng dạy và học, đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận chính trị còn nhiều bất cập; cơ sở vật chất của các trung tâm bồi dưỡng chính trị còn thiếu; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chưa gắn chặt với công tác quy hoạch, sử dụng, đề bạt cán bộ, đảng viên. Do vậy, nhiều đại biểu đề nghị gắn đào tạo theo chức danh và học tập kiến thức lý luận cơ bản với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phương pháp công tác, lề lối làm việc phù hợp với từng đối tượng, từng chức danh cán bộ.

Việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng phải thực sự khách quan, nghiêm túc, tránh tình trạng nể nang hoặc chạy theo thành tích. Có chính sách thu hút cán bộ giỏi, có tư chất sư phạm tham gia công tác giảng dạy lý luận chính trị ở quận, huyện và TP. 

T.SƠN

Tin cùng chuyên mục