Trà Vinh: Hỏa hoạn thiêu rụi 34 căn nhà

Một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi 34 căn nhà của các hộ đồng bào dân tộc Khmer, Khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào lúc 20h tối ngày 23-4-2012 làm cho hàng trăm người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Trà Vinh: Hỏa hoạn thiêu rụi 34 căn nhà

(SGGPO).- Một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi 34 căn nhà của các hộ đồng bào dân tộc Khmer, Khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào lúc 20h tối ngày 23-4-2012 làm cho hàng trăm người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Trà Vinh đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường vụ cháy.

Hỏa họan thiêu rụi 34 căn nhà của đồng bào Khmer thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Hỏa họan thiêu rụi 34 căn nhà của đồng bào Khmer thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Do phần lớn nhà ở của các hộ đồng bào Khmer xây dựng bằng vật liệu tre, lá... lại xây dựng liền kề không có đường cho xe chữa cháy tiếp cận nên lửa bùng phát dữ dội. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt được đám cháy. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 34 căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh lâm cảnh màn trời chiếu đất sau hỏa hoạn

Người dân khóm 2, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh lâm cảnh màn trời chiếu đất sau hỏa hoạn

Sáng nay, 24-4-2012, UBND tỉnh Trà Vinh đã có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND huyện Duyên Hải về việc hỗ trợ người dân bị hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Phong, phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh,thống nhất hỗ trợ cho mỗi hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn là 7 triệu đồng (huyện Duyên Hải xuất ngân sách hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình bị hỏa hoạn 3 triệu đồng, vận động hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ mỗi hộ 4 triệu đồng). Lãnh đạo địa phương kết hợp với bộ đội Biên phòng đang khẩn trương dựng lại nhà để các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

                              Đình Cảnh - Minh Đông

Tin cùng chuyên mục