Giá đất tại khu vực quy hoạch Đặc khu kinh tế Vân Phong (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đã tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, tuy nhiên, đó là tăng giá ảo. Giới đầu tư đất tại Vân Phong đang đứng ngồi không yên sau quyết định tạm ngừng chuyển đổi, chuyển nhượng đất tại đây.
Khu vực quy hoạch đặc khu Vân Phong có nhiều lợi thế phát triển du lịch biển khiến giới đầu cơ quan tâm
Trong tương lai, những lô đất đã giao dịch thành công có thể bị mất giá hàng trăm lần nếu Nhà nước thu hồi trắng để làm đặc khu.
Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Đặc khu kinh tế Vân Phong trên diện tích 150.000ha. Mới đây, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành liên quan soạn thảo cơ chế hoạt động cho các đặc khu, trong đó có Đặc khu kinh tế Vân Phong để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp sắp tới. Trước những thông tin này, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có, giá đất bị đẩy lên gấp nhiều lần khi nghe thông tin Đặc khu kinh tế Vân Phong sớm được phê duyệt. Việc đẩy giá đất không chỉ tạo nên nguy cơ vỡ bong bóng bất động sản mà làm bất ổn xã hội địa phương. Một cán bộ huyện Vạn Ninh cho biết, theo kế hoạch, gần như toàn bộ diện tích của huyện sẽ được quy hoạch làm đặc khu, nên hiện nay đất đai đang nằm trong diện thu hồi của Nhà nước. Trong thời gian qua, việc đầu cơ đất, đổ tiền vào Vân Phong khiến thị trường đất tại đây biến động dữ dội. Ở huyện Vạn Ninh, nhiều người thấy giá nhà đất lên cao nên đã bán, nhưng giờ khó mua lại nhà đất vị trí tương đương do giá đã bị đẩy lên quá cao.
Theo một công ty môi giới bất động sản tại Nha Trang, sốt đất ở huyện Vạn Ninh xảy ra từ cuối năm 2017, chủ yếu do “cò đất” thổi giá, hứa hẹn hỗ trợ làm dự án du lịch tại các đảo. Vì vậy, thời gian này, tình trạng mua bán chuyển nhượng tràn lan, nhiều đối tượng gom đất, phá rừng, phá thảm thực vật… diễn ra. Theo thống kê của UBND huyện Vạn Ninh, chỉ trong quý 1-2018, địa phương đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2.250 hồ sơ chuyển nhượng đất đai, bằng 186,4% tổng số hồ sơ so với cả năm 2016, bằng 65,3% tổng số hồ sơ cả năm 2017.
Trước tình hình sốt đất do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá tại Đặc khu kinh tế Vân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm ngừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng nếu không sớm chấn chỉnh, sau này nhà đầu tư vào đặc khu sẽ rất khó khăn trong công tác đền bù, giải tỏa.
Theo một cán bộ Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa, việc tạm ngưng này ảnh hưởng không nhỏ đến giới đầu tư đất tại Vân Phong. Trong nay mai, rất nhiều diện tích đất tại Vân Phong sẽ được Nhà nước thu hồi và sẽ đền bù theo giá Nhà nước. Khi đó, giá đền bù thấp hơn rất nhiều so với giá thực tại, nên người mua đất cuối cùng là người chịu thiệt thòi, nếu không cẩn trọng sẽ có nhiều người ôm nợ do bong bóng bất động sản tại Vân Phong. Nhiều người đầu cơ đất tại Vân Phong cũng tỏ ra khá lo ngại vì nhiều thửa đất nông nghiệp đã mua khó chuyển đổi thành đất ở, đất sản xuất kinh doanh cũng như khó bán.
Chiều 8-5, ông Võ Hoàn Hải, Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh, cho biết, sau khi có thông tin Đặc khu kinh tế Vân Phong sắp được phê duyệt cũng như toàn bộ diện tích huyện Vạn Ninh được quy hoạch làm đặc khu, tình hình sốt đất tại địa phương đã xảy ra, gây nhiều hệ lụy cho địa phương trong quản lý. Tuy nhiên, tình trạng sốt đất hiện đã tạm lắng, nhất là trước thông tin ngừng chuyển đổi, chuyển nhượng của tỉnh mới ban hành.
Ngày 25-11, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị báo cáo kỳ 2 về điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh giá cao ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, đồng thời mong các nhà khoa học, các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu giúp TPHCM hoàn thiện đề án quy hoạch chung.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM cho biết, vừa đề xuất UBND TPHCM được tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư các dự án cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới khu đô thị hiện hữu.
UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP về xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn TPHCM.
Những năm vừa qua, quy mô dân số của TPHCM tăng rất nhanh, dân số thực tế tại nhiều quận huyện đã vượt quá quy mô dân số được duyệt tại các đồ án quy hoạch.
Việc tổ chức cuộc thi tuyển quốc tế nhằm tìm kiếm ý tưởng độc đáo, phương án quy hoạch phát triển tối ưu và khả thi nhất, gắn kết về không gian hai bên sông Sài Gòn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này phù hợp với định hướng của TPHCM.
Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Sở TN-MT TPHCM vừa trình UBND thành phố dự thảo hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác, đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố tại khu vực quy hoạch, nhóm nhà ở trong các đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương, tập trung công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc khẩn trương chỉnh trang, cải tạo khu trung tâm (trong đó có nội dung cải tạo, chỉnh trang khu vực công viên Bạch Đằng và di dời các bến thủy tại đây trước năm 2025), ngày 5-10, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Nguyễn Thanh Nhã cho biết, sở đã hoàn chỉnh phương án cho từng giai đoạn của đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Bến Bạch Đằng.
Để chuẩn bị cho công tác triển khai nghiên cứu lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, chiều 23-8, Sở QH-KT báo cáo kết quả sơ bộ rà soát dân số toàn thành phố để UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo. Sở QH-KT đề xuất 10 tiêu chí để phân bổ dân số các quận, huyện.
“Chúng ta lên án việc bê tông hóa, phát triển “nóng” nhà kính, phá rừng là hoàn toàn đúng đắn nhưng để khắc phục là vô cùng khó khăn, có thể mất vài ba chục năm với kinh phí cực lớn, ảnh hưởng đời sống, nhà cửa, sinh kế của hàng nghìn người, thiết nghĩ cần chú trọng tới những giải pháp có tính khả thi hơn”, đó là chia sẻ của bạn đọc Khiếu Chí (phường 5, TP Đà Lạt) với Báo SGGP xung quanh câu chuyện cứ mưa lớn là ngập, sạt lở xảy ra tại phố núi đang được dư luận quan tâm.
Ngày 25-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 9-5, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký ban hành quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu đầu tư phát triển không gian đô thị khu vực trung tâm TPHCM, định hướng phát triển về giao thông, bến bãi đậu xe, trung tâm thương mại ngầm, không gian ngầm (gọi tắt là tổ công tác) do Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Nguyễn Thanh Nhã làm tổ trưởng.
Ngày 15-4, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn (ảnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thi công sắp hoàn thành nhưng phải tạm dừng hơn 1 năm nay do vướng phần đất của người dân.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, chính sách thuế quan khắt khe ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU gây áp lực lớn lên nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam thì việc doanh nghiệp quay lại chiếm lĩnh thị trường nội địa đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là cơ hội gia tăng nội lực doanh nghiệp mà còn tiến tới hình thành nền tảng phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.
TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cho dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm không bị ngừng trệ bởi bất kỳ khó khăn, vướng mắc thường gặp nào đối với một dự án đầu tư công, có sử dụng đất, để thực hiện trong thời gian ngắn nhất.
- Một chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ Hàn Quốc vừa mở đồng loạt 6 điểm kinh doanh mới ở Hà Nội. Sau đó, tham vọng của họ là mở rộng kinh doanh ở phía Bắc. Bước đi này là sự nối tiếp của 7 năm kinh doanh thành công, bắt đầu từ TPHCM rồi các tỉnh phía Nam.
Một nhóm các nhà thực vật học đến từ Viện khoa học sự sống, Viện nghiên cứu khoa học miền Trung, cùng cán bộ Hạt kiểm lâm liên huyện Cam Lộ - TP Đông Hà và Bảo tàng Đại học Kagoshima (Nhật Bản) đã phát hiện và mô tả một loài mới thuộc chi Lasianthus (Xú hương) được thu thập mẫu từ tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Loài mới được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa, xuất bản ngày 18-3.
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về các dự án đường cao tốc trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (4 dự án đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh).
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu